Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng Tổng thống Nga Putin

(Dân trí) - Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Getty)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Getty)

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư mừng Tổng thống Nga Putin ngày 19/3.

Trước đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố cho thấy ứng viên tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nga diễn ra hôm qua 18/3.

Ông Putin lần đầu được bầu làm Tổng thống vào năm 2000 và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 4 năm sau đó.

Do hiến pháp Nga giới hạn 2 nhiệm kỳ liên tiếp với tổng thống nên ông Putin không tranh cử vào năm 2008 - thời điểm Nga thông qua việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm. Năm 2012, ông Putin tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nga với kết quả 63,6% số phiếu ủng hộ.

Với kết quả của cuộc bầu cử năm nay, ông Putin sẽ tiếp tục tại nhiệm đến năm 2024, khi ông 72 tuổi.

Châu Như Quỳnh