Chủ tịch nước thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng

Ngày 19/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị trong quân đội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh thay mặt cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Bộ trưởng khẳng định: năm 2011, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, ngành Trung ương và địa phương trên cả nước, toàn quân đã có nhiều đổi mới, triển khai tốt các mặt công tác: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lao động sản xuất, tham gia tích cực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

 

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trong những ngày Tết, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi lành mạnh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Cùng với tổ chức sản xuất, vận chuyển pháo hoa đến 62/63 tỉnh thành, các đơn vị đã tổ chức tuần tra, thăm hỏi các đối tượng chính sách, bảo đảm cấp lương, phụ cấp cho cán bộ chiến sỹ, hoàn thành việc tặng quà cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, chiến sỹ đóng quân tại vùng sâu vùng xa, địa bàn chiến lược, tăng cường phòng chống buôn lậu biên giới, trên biển…

 

Qua cầu truyền hình trực tiếp tới 26 điểm cầu trong toàn quân, lãnh đạo các quân khu, đại diện cán bộ chiến sỹ nhân dân trên đảo Trường Sa đã chúc Chủ tịch nước, sức khỏe, hạnh phúc, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2012 được Đảng, Nhà nước giao phó, hứa với Chủ tịch nước đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ biên giới biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, cán bộ, chỉ huy các đơn vị đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sỹ trong dịp Tết cổ truyền; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng.

 

Chủ tịch nước cũng biểu dương, trong năm qua, công tác đối ngoại quốc phòng cũng được quan tâm, tăng cường, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình cho phát triển đất nước; căn dặn lãnh đạo chỉ huy các cấp trong quân đội, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ sự lãnh đạo chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục triển khai đường lối quân sự quốc phòng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Chủ tịch nước lưu ý, năm 2012 đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tin tưởng với truyền thống anh hùng, cán bộ chiến sỹ toàn quân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

 

Tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh. Nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh báo cáo tình hình một năm hoạt động, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng biên phòng đã làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, đấu tranh hiệu quả chống tội phạm.

 

Chủ tịch nước căn dặn, cùng với chú trọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển, các đơn vị thuộc lực lượng cần quan tâm quan tâm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, tham mưu cho địa phương xây dựng hiệu quả cơ sở chính trị.

 

Chủ tịch nước cho rằng trong năm mới 2012, cùng với xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy hiện đại, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ biên phòng trên cả nước tăng cường xây dựng đảng bộ, chi bộ các cấp trong sạch vững mạnh; triển khai đường lối quân sự quốc phòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đến thăm và chúc Tết Quân chủng Phòng không không quân, Chủ tịch nước hoan nghênh cán bộ chiến sỹ Quân chủng đã giữ vững trung thành với Đảng, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

 

Chủ tịch nước biểu dương, năm 2011, 100% đơn vị trong Quân chủng hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nhiều chuyến bay chuyên môn, bảo vệ bầu trời Tổ quốc; căn dặn, bên cạnh việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay, các đơn vị cần thực hiện tiết kiệm để có thêm nguồn lực, xây dựng Quân chủng phòng không không quân tinh nhuệ, chính quy hiện đại, lập thêm nhiều chiến công mới.

 

Chủ tịch nước cho rằng sang giai đoạn mới, Quân chủng cần có những giải pháp hiệu quả để cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương vào quá trình huấn luyện-đào tạo, trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đáp ứng yêu cầu mới ngày càng cao hơn, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I - Tổng cục An ninh I, Bộ Công an - đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân.

 

Lãnh đạo đơn vị đã báo cáo Chủ tịch nước những nét chính về truyền thống lịch sử 57 năm của ngành, khẳng định, quá trình hình thành của lực lượng luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập chủ quyền, giữ gìn trật tự an ninh của đất nước. Từ những ngày đầu chỉ có 5 cán bộ chiến sỹ với phương tiện thô sơ, đến nay quân số, trang bị của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc.

 

Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá và triệt để lợi dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi chống đối. Trách nhiệm của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng khó khăn, đòi hỏi toàn ngành cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

 

Chủ tịch nước tin tưởng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, lãnh đạo cục và mỗi cán bộ, chiến sỹ cần quán triệt nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung đổi mới hệ thống trang thiết bị theo hướng hiện đại, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ khoa học, bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt lên thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

 

Theo Hoàng Giang

TTXVN/Vietnam+