Chủ tịch nước: Kon Tum cần quan tâm giữ rừng tự nhiên

(Dân trí) - Trong 2 ngày 22 và 23/9, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới mà Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm.

Chủ tịch Nước đề nghị tỉnh Kon Tum cần tập trung rà soát lại việc quy hoạch quỹ đất và sử dụng rừng, để phát huy hiệu quả tốt nhất; hết sức chú ý công tác giữ rừng tự nhiên. Phải có chính sách hợp lý để giữ rừng và phát triển rừng tự nhiên một cách bền vững.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác thăm và làm việc tại Kon Tum
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác thăm và làm việc tại Kon Tum
Đồng thời cần chú trọng phát huy các thế mạnh của địa phương, đặc biệt là về đất rừng, đất sản xuất và phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực; huy động tốt hơn nữa các nguồn lực bên ngoài để tiếp tục mở rộng diện tích cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp; đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đề nghị tỉnh cần tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo đồng bộ, tích cực, hiệu quả để thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn trong thời gian đến; đề nghị Đảng bộ tỉnh cần chú trọng việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt các văn kiện cho Đại hội Đảng các cấp trong thời gian đến…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác thăm và làm việc tại Kon Tum

Chủ tịch nước dự lễ động thổ xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Đại Hòa)

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Kon Tum, Đoàn đã dự lễ động thổ xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Tại lễ động thổ, Chủ tịch nước đã hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Khoa học & Công nghệ với tỉnh Kon Tum trong việc triển khai thực hiện định hướng của Trung ương trong đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ. Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo phương thức tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Trước đó Chủ tịch nước cũng thăm và tặng quà cán bộ, công nhân viên Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; cán bộ và nhân dân xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); cán bộ lãnh đạo, công nhân và người lao động Công ty TNHH MTV 732 - Binh Đoàn 15 (đóng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi).
Chủ tịch nước dự lễ trao tặng bò cho 50 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kon Plông, thăm và làm việc với công an tỉnh.

Thiên Thư