Ông Lại Xuân Môn làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

(Dân trí) - Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lại Xuân Môn thôi giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sáng 26/12, quyết định của Bộ Chính trị được công bố tại Cao Bằng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trực tiếp trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lại Xuân Môn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định phân công công tác của Bộ Chính trị cho ông Lại Xuân Môn (ảnh: Dân Việt)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định phân công công tác của Bộ Chính trị cho ông Lại Xuân Môn (ảnh: Dân Việt)

Cụ thể, Quyết định số 641 ngày 22/12/2017 của Bộ Chính trị nêu rõ, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Lại Xuân Môn sinh năm 1963, quê quán: xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, là thạc sĩ kinh tế, có thời gian dài trưởng thành, đảm nhận các vị trí công tác khác nhau tại quê hương. Ông bắt đầu làm việc tại Hội Nông dân Việt Nam từ năm 2001, tới 2015 thì đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội. Ông trở thành uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân từ tháng 4/2016 cho tới ngày được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng.

Cùng với việc quyết định phân công ông Lại Xuân Môn làm người lãnh dạo cao nhất của tỉnh uỷ Cao Bằng, Bộ Chính trị cũng quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 để phân công nhiệm vụ mới.

P.T