Cần Thơ - Thành phố giàu tiềm năng giữ vai trò quan trọng của vùng ĐBSCL

(Dân trí) - Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng 350 đại biểu đại diện cho hơn 42.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

img-1256-1443072028680

Văn nghệ chào mừng khai mạc đại hội

Theo dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy, tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn này đạt 12,19%. Đến năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 78.000 tỉ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010, hằng năm đóng góp cho vùng khoảng 12%-12,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn 78 triệu đồng, tương đương hơn 3.600 USD, tăng 2,15 lần so với năm 2010.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đánh giá còn một số hạn chế như chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Chưa rõ sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp mũi nhọn để đầu tư đúng mức. Xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa còn nhiều khó khăn, chưa gắn kết được chuỗi giá trị cho nông sản. Kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực còn yếu và không đồng bộ. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện chậm được khắc phục…

Trong giai đoạn tới (2015-2020), với chủ đề “Đoàn kết-sáng tạo-kỷ cương-phát triển”, đảng bộ TP Cần Thơ xác định mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn (tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 7,5-8% năm, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 96,9 triệu/năm); xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020 xứng tầm với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL.

 

Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao đổi với lãnh đạo địa phương trong giờ giải lao
Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao đổi với lãnh đạo địa phương trong giờ giải lao

Đảng bộ nhấn mạnh 4 bài học kinh nghiệm trong đó bài học về xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động đề xuất nhiều giải pháp để hòan thành nhiệm vụ trong đó quan tâm đến lợi ích chính đáng của dân, chăm lo cho dân, dựa vào dân để giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống đặt ra.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cần Thơ lần thứ XIII xác định ba khâu đột phá là: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực; Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu qủa phục vụ tốt yêu cầu công  nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật trong công tác quản lý điều hành KT-XH và các lĩnh vực đời sống nhân dân.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Cần Thơ là TP giàu tiềm năng, giữ vai trò rất quan trọng trên nhiều mặt của vùng ĐBSCL. Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; ở trong nước, tình hình thiên tai, dịch bệnh, đầu tư công giảm... nhưng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Đặc biệt các cơ sở hạ tầng giao thông, cầu đường sân bay, cảng đã phát huy tác dụng vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,84%, quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia… đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và vùng ĐBSCL. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, đầu tư cơ sở và nguồn lực y tế cho địa phương và toàn vùng. Công tác đối ngoại đầu tư được chú trọng tạo cơ hội và thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển. Năng lực chiến đấu của Đảng được nâng lên, đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu. Hệ thống chính trị từng bước được  kiện toàn…

Ông Lê Hồng Anh cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới đảng bộ TP Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 45-NQ/TW; cần có các chủ trương, giải pháp tích cực để nắm bắt thời cơ, chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư, chủ động đào tạo nguồn nhân lực; Đẩy mạnh việc thực hiện 3 khâu đột phá; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tích cực đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Cuối giờ làm việc sáng nay,tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII (2015-2020), ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đã đọc Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công  ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Phạm Tâm