Bộ Tư pháp bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp vụ

(Dân trí) - Chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cho 4 lãnh đạo cấp Vụ.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những cán bộ được bổ nhiệm.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những cán bộ được bổ nhiệm.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Thái - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Nguyễn Văn Cương- Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp). Ông Đoàn Trung Kiên - Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp. Bà Trần Thị Kim Phú - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp).

Thay mặt Ban cán sự, lãnh đạo bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 cán bộ được bổ nhiệm.

Ông Long cho rằng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo đơn vị và các đồng nghiệp trong đơn vị. Cả 4 đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm lần này đều rất quan trọng, có những đặc điểm và thách thức riêng. Chính vì vậy, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các cán bộ cần gương mẫu, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Bộ, ngành tư pháp.

Thế Kha