Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

(Dân trí) - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ngày 16/1, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Phi Long (trái) nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới tại tỉnh Bình Định.
Ông Nguyễn Phi Long (trái) nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới tại tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017 kiêm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại biểu Quốc hội khóa XIV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2015-2020).

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm công tác, đặc biệt là giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tỉnh Bình Định, các cấp, ngành liên quan, ông Nguyễn Phi Long sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng giao phó.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, bày tỏ sự vui mừng được Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm tăng cường ông Nguyễn Phi Long về công tác tại địa phương.

Ông Tùng cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sức trẻ năng động, nhiệt huyết và trách nhiệm, ông Long sẽ nhanh chóng nắm bắt địa bàn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH của tỉnh nhanh và mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bình Định chúc mừng ông Long về nhận nhiệm vụ mới.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bình Định chúc mừng ông Long về nhận nhiệm vụ mới.

Nhận nhiệm vụ mới tại Bình Định, ông Long xác định đây là niềm vui, niềm tự hào của bản thân. Ông Long cũng mong rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Doãn Công