Bí thư TPHCM Đinh La Thăng: “Nói, làm những việc dân cần”

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng lưu ý cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP cần nêu cao trách nhiệm trong công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm nói, làm những việc dân cần, giải quyết những vướng mắc của dân ngay tại cơ sở.

Sáng 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP về kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo đoàn công tác Thành ủy, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP cho biết, địa bàn quản lý của đơn vị gồm hai tuyến: khu vực biên giới Cần Giờ, với chiều dài bờ biển khoảng 23,5 km và tuyến biên phòng cảng có chiều dài dọc hành lang cảng khoảng 30 km thuộc địa bàn các quận 2, 4, 7, 9, huyện Nhà Bè và một phần địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Bộ đội Biên phòng TP
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Bộ đội Biên phòng TP

Đại tá Tô Danh Út cho biết, sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết, báo cáo chính trị, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Biên phòng TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội cấp trên; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị.

Sau khi quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng của TP, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố.

Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá gồm: Phát huy vai trò, ý chí, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ; Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, chấp hành điều lệnh, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị nề nếp chính quy; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác biên phòng, cửa khẩu.

Theo Đại tá Út, qua việc học tập, quán triệt các cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị đã nhận thức khá đầy đủ, toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Thống nhất cao về nhận thức, nêu cao ý chí, khắc phục khó khăn, quyết tâm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sát với tình hình thực tiễn đơn vị, địa bàn…

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Bộ đội Biên phòng TP phải tập công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào thủ tục biên phòng điện tử.

Bên cạnh đó, ông Đinh La Thăng cũng lưu ý Bộ đội Biên phòng TP cần nêu cao trách nhiệm trong công tác dân vận trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện tốt theo phương châm nói, làm những việc dân cần. Giải quyết những vướng mắt của dân ngay tại cơ sở, nhất là địa bàn đang còn khó khăn như huyện Cần Giờ. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn đóng quân.

Bí thư Thành ủy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố và tin tưởng Bộ đội Biên phòng TP sẽ phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM.

Quốc Anh

Bí thư TPHCM Đinh La Thăng: “Nói, làm những việc dân cần” - 2