Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình

(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phan Tâm, báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.


Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phan Tâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phan Tâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng nay (20/9), tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành năm 2017.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phan Tâm đánh giá cao những đóng góp của báo chí vào những thành tựu trong công cuộc đổi mới và hòa nhập sâu rộng với thế giới.

Trong đó, báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Đồng thời, các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển…

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam thông qua việc lợi dụng các phương tiện truyền thông như Internet và mạng xã hội, coi đây là phương tiện quan trọng để kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước, tìm mọi cách để bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dùng chiêu bài“trao đổi”, “thu nhận” thông tin nhằm đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ.

Do vậy, để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương liên tục tổ chức các Hội nghị tập huấn cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hội nghị tập huấn lần này tại Đà Nẵng có những chuyên đề đáng chú ý như: “Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”, “Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”…

K. Tân