Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương dự Đại hội.

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 5 năm 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020; biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Báo cáo và các tham luận tại Đại hội nêu rõ: Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Tuyên giáo đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, công tác thi đua ngành Tuyên giáo đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của đất nước, của địa phương, cơ quan đơn vị.

Toàn Ngành là lực lượng thường trực giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào thi đua và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là: thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái ; 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua.

 


Đồng chí Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTXVN)

 

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, chủ động góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo thời gian tới, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo.

Ngành tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, luận giải những vấn đề quan trọng, cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Tuyên giáo tham gia tích cực và chủ động hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức; đạo đức, văn hóa; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo cần được đổi mới mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Tuyên giáo các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý ngành Tuyên giáo cần làm tốt công tác dự báo tình hình, chỉ đạo quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngành tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm trong công tác thi đua khen thưởng của Ngành Tuyên giáo, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nhấn mạnh: Giữ vị trí trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, ngành Tuyên giáo luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là nội dung quan trọng của công tác xây dựng ngành, là biện pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua các phong trào thi đua, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Công tác tuyên giáo đã tích cực góp phần xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng, tạo sức lan toả các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp trong cuộc sống.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục kiên định với lý tưởng cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực tiễn đất nước, nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên và phát huy mọi năng lực sáng tạo, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Từ đó góp phần làm cho mặt tích cực, cái mới, cái tiến bộ nảy nở, trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 31 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

TTXVN