Ban Nội chính Trung ương và MTTQ Việt Nam phối hợp chống tham nhũng

(Dân trí) - Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp theo dõi, nắm bắt các vụ việc, vụ án tham nhũng lớn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí…

 

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Đó là những nội dung quan trọng nhất trong Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được ký kết sáng nay 25/12.

Theo quy chế phối hợp này, hai cơ quan sẽ tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tại địa bàn chiến lược, trọng điểm quốc gia; các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng lớn. Khảo sát thực tế, điều tra dư luận, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu đề xuất những quan điểm, định hướng, thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó sẽ chỉ đạo nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác minh và xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực. Với chương trình phối hợp này, công tác theo dõi, nắm tình hình về nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bước sang một giai đoạn mới.

Ông Nhân gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan năm 2016 là nghiên cứu, đánh giá ý kiến của cử tri liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và các vụ án, vụ việc kéo dài gây dư luận xã hội không tốt để tham mưu, đề xuất các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ xử lý dứt điểm; tăng cường hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí…

Trong khi đó, ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương cho rằng việc ký kết quy chế sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai cơ quan nâng cao chất lượng giám sát và hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tạo tiếng nói chung, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Thế Kha