Bạc Liêu trưng bày tư liệu kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức trưng bày tư liệu, sách, ảnh,... nhân kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2017).

Thư viện tỉnh Bạc Liêu tổ chức trưng bày, triển lãm hơn 1.400 bản tư liệu, sách, ảnh,… với các chủ đề: Lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp; Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.


Hình ảnh, sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày 2/9. Mô hình Quảng trường Ba Đình ngày lịch sử.

Hình ảnh, sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày 2/9. Mô hình Quảng trường Ba Đình ngày lịch sử.

Theo đó, những thời khắc lịch sử về ngày 2/9 được thể hiện rõ nét qua các trang sách, hình ảnh,… và đặc biệt là mô hình lễ đài Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gây ấn tượng với người xem tại triển lãm.

Sách về lịch sử cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, với mô hình Nhà hát lớn Hà Nội.
Sách về lịch sử cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, với mô hình Nhà hát lớn Hà Nội.

Tại triển lãm, người đến xem còn được tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào; người Lào ở Việt Nam; đất nước, văn hóa, con người của Lào;… thông qua những bản sách, tư liệu và hình ảnh rất phong phú.

Khu vực trưng bày tư liệu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, ấn tượng với mô hình sếp chữ tên của 2 nước.
Khu vực trưng bày tư liệu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, ấn tượng với mô hình sếp chữ tên của 2 nước.

Bên cạnh đó, còn có nhiều tư liệu về văn hóa trong đời sống như ẩm thực, tín ngưỡng, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, văn hóa dân gian các vùng miền, những chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam,… cũng được khắc họa qua các bản sách của nhiều nhà nghiên cứu.

Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 31/9/2017.

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: 72 năm Quốc khánh