Bạc Liêu: Thành lập Hội Cựu tù binh – tù chính trị

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức thành lập Hội Cựu tù binh- tù chính trị và tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng yêu nước bị địch bắt, tù đày từ trước giải phóng năm 1975, trong đó có nhiều người có cuộc sống còn khó khăn. Do đó, việc thành lập Hội Cựu tù binh - tù chính trị là một việc làm cần thiết để tập hợp, phát huy truyền thống cách mạng và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Thành lập Hội Cựu tù binh - tù chính trị tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: CTTĐTBL)
Thành lập Hội Cựu tù binh - tù chính trị tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: CTTĐTBL)

Hội Cựu tù binh - tù chính trị tỉnh Bạc Liêu là thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Hội được thành lập trên cơ sở tập hợp từ những cán bộ, chiến sĩ, quần chúng yêu nước qua các thời kỳ kháng chiến bị bắt tù đày, nay còn sinh sống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hội hoạt động trên tinh thần đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn; thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo; góp phần cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

H.H