ASEAN hỗ trợ người dân vùng thiệt hại thiên tai của Việt Nam 230 nghìn USD

(Dân trí) - 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 1 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 1 máy phát điện 16 KVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 USD sẽ được ASEAN trao đến người dân bị thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam.

Lũ ống lịch sử ở Mù Cang Chải - Yên Bái đã làm 14 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phá đá tìm kiếm những người còn đang mất tích (Ảnh: Trần Thanh).
Lũ ống lịch sử ở Mù Cang Chải - Yên Bái đã làm 14 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phá đá tìm kiếm những người còn đang mất tích (Ảnh: Trần Thanh).

Từ hơn 1 tháng qua, tại các tỉnh miền Bắc nói chung và miền núi phía Bắc nói riêng đã phải hứng chịu đợt mưa lũ dài ngày, nghiêm trọng nhất là các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 7/8/2017, mưa lũ tại các tỉnh miền núi đã làm 26 người chết, 15 người mất tích và 27 người bị thương; 231 nhà bị cuốn trôi, 425 nhà bị hư hỏng nặng, 398 hộ dân phải sơ tán; 339 hécta lúa bị cuốn trôi; sạt lở 25.141 m3 đường quốc lộ, 117.706 m3 đường tỉnh và huyện; 145 công trình thủy lợi và 2.072 m kè bờ suối bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước gần 1000 tỷ đồng.

Với tinh thần “một ASEAN, một ứng phó”, Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) đã chia sẻ với những người dân Việt Nam đặc biệt là đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và của bởi lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm AHA đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho của Trung tâm tại Subang Malaysia gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 1 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 1 máy phát điện 16 KVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 USD.

Số hàng trợ này về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài vào 15h30 ngày 8/8/2017, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã và đang khẩn trương làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Ông Văn Phú Chính - Cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai, Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chia sẻ: “Đây là sự giúp đỡ rất quý báu của cộng đồng quốc tế nói chung và AHA nói riêng đối với Việt Nam nhằm khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra. Sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cứu trợ khẩn cấp về lĩnh vực phòng chống thiên tai nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày thành lập ASEAN và 23 năm ngày Việt Nam tham gia thành viên ASEAN”

Bà Adelina Kamal, Quyền Giám đốc Trung tâm AHA cũng đã gửi lời chia buồn của Trung tâm AHA nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và sạt lở đất ở miền Bắc Việt Nam, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tin tưởng và huy động sự hỗ trợ từ Trung tâm AHA. Bà cũng nhấn mạnh “Đây là khoảng thời gian đầy ý nghĩa đối với Trung tâm AHA khi chúng tôi hợp tác với Chính phủ Việt Nam để mở rộng tình đoàn kết của ASEAN với những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất với tinh thần “một ASEAN, một ứng phó”.

Trung tâm AHA là một tổ chức liên chính phủ do 10 nước thành viên ASEAN thành lập vào ngày 17 tháng 11 năm 2011 nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và điều phối giữa các quốc gia thành viên ASEAN và với các tổ chức liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế liên quan để thúc đẩy hợp tác khu vực trong quản lý thiên tai . Trung tâm AHA có trụ sở tại Jakarta, Indonesia.

Nguyễn Dương