4 Thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/2

(Dân trí) - Trong số 4 Thứ trưởng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định cho nghỉ hưu, có 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao…

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh là Tổng Thư ký ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh là Tổng Thư ký ASEAN

Cụ thể, các cán bộ được Thủ tướng ký quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ từ ngày hôm nay, 1/2/2018 gồm: Ông Lê Lương Minh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga; ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Đinh Quế Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Với sự thay đổi về nhân sự này, hiện, Bộ Ngoại giao còn 6 Thứ trưởng (là các ông: Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam, Đặng Đình Quý, Nguyễn Quốc Dũng), Bộ Tài nguyên – Môi trường còn 3 Thứ trưởng (gồm các ông bà: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên), UB Dân tộc còn 3 Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm UB (gồm các ông: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải).

P.T