Quảng Trị:

283 mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - Ngày 27/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 283 mẹ.

Tham dự buổi lễ có các vị lãnh đạo tỉnh và thân nhân các mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH.

Đây là niềm vinh dự không chỉ của các mẹ, các gia đình liệt sỹ mà của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với những mất mát, hy sinh, những cống hiến của các mẹ vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu cao quý cho thân nhân các mẹ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu cao quý cho thân nhân các mẹ

Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Quảng Trị nói riêng đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, âm thầm hy sinh, hiến dâng những người thân yêu nhất của mình, động viên chồng, con sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Những hy sinh thầm lặng của các mẹ là vô cùng cao quý, góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta và của quê hương Quảng Trị anh hùng, xây đắp nên truyền thống anh hùng của dân tộc, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, ông Thức nhấn mạnh.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa
Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa

Tính đến thời điểm này tỉnh Quảng Trị có gần 2.450 mẹ được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và tỉnh Quảng Trị luôn dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình đối với các Mẹ VNAH, các gia đình Liệt sỹ, những người có công với cách mạng.

Đ. Đức