222 điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sáng 23/9, tại Thành phố Vinh diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015. Đại hội Thi đua yêu nước lần này có hơn 500 đại biểu tham dự. Tới dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

 


Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan (bìa phải) dự và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015.

Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan (bìa phải) dự và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015.

 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng dự có ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VXIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng.

Trong 5 năm vừa qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô – Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”,  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là các Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt - học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các phong trào thi đua yêu nước này đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và tìm ra nguyên nhân để khắc phục; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bà Lầu Y Chư, 70 tuổi, ở bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn - là người phụ nữ có thành tích tốt trong công tác xây dựng mô hình phụ nữ yêu nước ở bản làng.
Bà Lầu Y Chư, 70 tuổi, ở bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn - là người phụ nữ có thành tích tốt trong công tác xây dựng mô hình phụ nữ yêu nước ở bản làng.

 

Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2016 - 2020.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015 có 565 đại biểu chính thức, trong đó  có 222 điển hình tiên tiến. Đại biểu nhiều tuổi nhất là ông Hồ Ngọc Chiểu, lão thành cách mạng, đại biểu ít tuổi nhất là em Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trong 5 năm qua, việc tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Nghệ An. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa, thể thao, ...

Trong đó nổi bật có ông Lê Xuân Đạt - Giám đốc, đại diện Nhà máy Granite Trung Đô, một đơn vị từ khó khăn đã vươn lên và xây dựng được thương hiệu tin cậy đối với người tiêu dùng; anh Hoàng Thanh Bình, công nhân thuộc tổ kỹ thuật cơ khí điện, Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An, người  liên tục có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Hay như linh mục Nguyễn Đăng Điền năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng Ngài đã lập hội dòng Thừa sai Bác ái Vinh, là một dòng nữ chuyên phục vụ các hoàn cảnh éo le. Ngài mở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật 19/3 - ở Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An)- Nơi đây đã cưu mang, chăm sóc cho các hoàn cảnh bất hạnh từ nhiều năm nay. Sau nhiều năm hoạt động, hiện mô hình này đã được nhân rộng ở 11 điểm khác khắp cả nước, riêng tại trại 19/3 Nghi Diên luôn có trên 30 hoàn cảnh được chăm sóc…

Ông Nguyễn Trí Hoà - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành, huyện Yên Thành báo cáo kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Thành. Sơn Thành cũng là một trong 27 xã của cả nước Việt Nam được Chính phủ tặng Bằng khen vì đã làm tốt mô hình nông thôn mới.
Ông Nguyễn Trí Hoà - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành, huyện Yên Thành báo cáo kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Thành. Sơn Thành cũng là một trong 27 xã của cả nước Việt Nam được Chính phủ tặng Bằng khen vì đã làm tốt mô hình nông thôn mới.

 

Hoặc như anh Chu Vinh Đức, một họa sỹ khuyết tật nhưng đã nỗ lực vươn lên, làm chủ cuộc sống và trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng chục học sinh nghèo. Là Đại tá Trần Hải Bình, Phó chỉ huy- tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, đơn vị đã có những đóng góp quan trọng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bác sỹ Và Bá Tủa - Trưởng trạm y tế xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương - một bác sỹ tận tụy, tâm huyết với nghề. NSND Hồng Lựu, người nặng lòng với dân ca ví dặm xứ Nghệ.

Một trong những thầy giáo đã làm nên thành tích nổi bật trong ngành giáo dục Nghệ An những năm qua đó là thầy giáo Trần Văn Nga - GV trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Trong hơn 10 năm công tác tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thầy Trần Văn Nga - hiện là trưởng bộ môn Vật Lý của trường - đã đạt nhiều thành tích: 4 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 (bậc cao nhất của tỉnh Nghệ An), giải cao nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2004-2005, trong đó có đề tài được đánh giá rất cao, góp phần đào tạo nên những thế hệ học trò xuất sắc như đề tài “Góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế thông qua phần thuyết tương đối hẹp”; Được UBND tỉnh Nghệ An tặng trên 20 bằng khen về thành tích giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Năm 2007, thầy Trần Văn Nga được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen. Năm 2008, thầy được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, thầy Nga vinh dự là đại biểu thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2010-2915.

Thầy giáo Trần Văn Nga - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, từ năm 2010 – 2015, cùng với tập thể các thầy cô giáo đã đào tạo, bồi dưỡng 19 học sinh giỏi đạt giải Quốc gia và 03 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ Quốc tế và khu vực.
Thầy giáo Trần Văn Nga - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, từ năm 2010 – 2015, cùng với tập thể các thầy cô giáo đã đào tạo, bồi dưỡng 19 học sinh giỏi đạt giải Quốc gia và 03 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ Quốc tế và khu vực.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020”, Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và tìm ra nguyên nhân để khắc phục; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2016 - 2020.

 

222 điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - 7
Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An.
Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An. Đồng thời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch nước mong muốn đến năm 2020, Nghệ An sẽ trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đồng thời đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Minh”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, để phong trào vừa phải bám sát nhiệm vụ chính trị, vừa phải xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, người lao động; việc "khen" gắn liền với "thưởng" một cách hợp lý để kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình nhỏ để tạo động lực mới, khí thế mới; Chú trọng thi đua vào những vấn đề còn nhiều khó khăn trong triển khai; nuôi dưỡng các mô hình hay, điển hình tốt...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc khẳng định: 222 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội lần này là những bông hoa đẹp, là những tấm gương lấp lánh gắn thêm vào lá cờ truyền thống của tỉnh nhà, là hạt nhân nòng cốt để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng và những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, đoàn kết, nỗ lực đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới với quyết tâm xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trên cơ sở thành quả đạt được của giai đoạn 2010-2015, Đại hội xác định, giai đoạn 2016 - 2010, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, truyền thống của quê hương cách mạng; tranh thủ nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ chính trị và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nguyễn Duy