Bạc Liêu:

13 cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước trao tặng

(Dân trí) - Sáng ngày 1/9, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách Mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu 23/8.

 

20150901-102211-1441079523390
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng giành thắng lợi và khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cách đây 70 năm của quân dân ta. Quân dân tỉnh Bạc Liêu cùng với cả nước cũng đã giành chính quyền không đổ máu vào ngày 23/8/1945. Từ đó, ngày 23/8 được lấy làm ngày truyền thống cách mạng của tỉnh.

Ông Nguyễn Khánh Hồng- nguyên Trưởng Ty Thông tin tỉnh Bạc Liêu chia sẻ về những ngày đầu tiên cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng tổ chức mừng lễ Quốc khánh. “Những ngày kỷ niệm Quốc khánh cách đây hàng chục năm khó khăn hơn bây giờ. Thời đó, có người đi bộ cả chục cây số, có người chèo xuồng từ các xã vùng sâu ra tỉnh lỵ để mừng ngày Quốc khánh. 70 năm qua, đất nước ngày càng phát triển, lễ Quốc khánh nay cũng trang trọng, quy mô hơn”, ông Hồng nhớ lại.

Tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Bạc Liêu cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, thành kính tri ân các thế hệ đi trước, những người đã không quản khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để làm nên cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc. Tuổi trẻ Bạc Liêu cũng hứa sẽ sống xứng đáng, sống có ích để góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước.

Nhân dịp 70 năm Quốc khánh, tỉnh Bạc Liêu đã trao Huy hiệu nhiều tuổi Đảng (40- 50 năm) cho nhiều Đảng viên lão thành của tỉnh.

13 cá nhân cũng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động các hạng (1 hạng Nhất, 6 hạng Nhì, 6 hạng Ba) vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Quảng Nam: 13 tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp và Mỹ đến 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Mục đích nhằm nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc trên địa bàn tỉnh; qua đó giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ hôm nay và mai sau, phát huy truyền thống cha anh, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

img-9588-1441093168357
Thừa lệnh của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – ông Lê Phước Thanh (đứng giữa) - trao danh hiệu Anh hùng LLVTND đến các cá nhân

Theo đó, 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ chống Mỹ lần này gồm: Nhân dân và LLVTND các xã TàBhing (huyện Nam Giang), xã Hiệp Thuận và xã Bình Sơn (huyện Hiệp Đức), Đại đội 1, Bộ đội địa phương huyện Đại Lộc, Đội công tác quận lỵ Đại Lộc (F1).

Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp là ông Trần Đích, nguyên du kích xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn).

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời chống Mỹ gồm: Ông Nguyễn Tám (tức Nguyễn Riều), nguyên chiến sỹ đặc công Tỉnh đội Quảng Đà; ông A Lăng Bảy, nguyên Tiểu đội trưởng Huyện đội Hiên (nay là huyện đội Đông Giang); ông Huỳnh Phước Cư, nguyên Chính trị viên phó, Thị đội Hội An, Tỉnh đội Quảng Đà; ông Trần Văn Thắng (Trần Thê), nguyên Tiểu đội trưởng Trinh sát Huyện đội Quế Sơn; bà Võ Thị Hóa (nguyên cán bộ Binh vận thị xã Hội An); bà Lý Thị Cúc, nguyên cán bộ hoạt động bí mật xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức).

Ngoài ra, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Vũ Trọng Hoàng, nguyên Ủy viên Khu ủy Khu V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông Lê Phước Thanh – cho rằng, những tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần này là những tập thể, cá nhân kiên trung, gan dạ, bám dân, bám đất, bám làng. Trong quá trình đấu tranh cách mạng và trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, những tập thể, cá nhân trên luôn thể hiện ý chí kiên cường, đấu tranh bất khuất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng… Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã ghi nhận phong tặng cho những tập thể, cá nhân lần này.

Huỳnh Hải - Công Bính