1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm vụ ông Kim Jong-nam sống ẩn dật ở Malaysia từ 3 năm trước

(Dân trí) - Ri Jong Chol, nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, được cho là đã sống ở Malaysia hơn 3 năm qua cùng với gia đình, nhưng thông tin đăng ký trên thị thực được cho là không chính xác.


Nghi phạm Ri Jong Chol bị bắt hôm 17/2. (Ảnh: Star)

Nghi phạm Ri Jong Chol bị bắt hôm 17/2. (Ảnh: Star)

Ông Ri Jong Chol, 47 tuổi, là nghi phạm thứ tư bị bắt trong vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Thông tin đăng ký thị thực cho thấy, ông Ri làm việc cho công ty Tombo Enterprise. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp này, ông Chong Ah Kow, khẳng định rằng ông Ri không hề làm cho họ và cũng không nhận lương từ công ty này.

Ông Chong thừa nhận có giúp đỡ Ri làm đăng ký thị thực với thông tin rằng ông Ri vốn là nhà quản lý phát triển sản phẩm trong bộ phận công nghệ thông tin của công ty với thu nhập khoảng 1.230 USD/tháng. Thị thực này được cấp mới vào tháng 6/2016.

“Đây chỉ là thủ tục, tôi chưa bao giờ trả tiền cho anh ta. Tôi không biết anh ta sống ở đây bằng cách nào. Tôi không biết anh ta kiếm tiền bằng cách nào”, ông Chong nói và cho biết thêm ông sẵn sàng gánh chịu hậu quả do tiếp tay cho Ri cung cấp thông tin sai cho chính phủ.

Theo lời ông Chong, ông Ri sống cùng với vợ và 2 con ở Kuala Lumpur. Phía cảnh sát Malaysia hiện cũng chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến cuộc sống sinh nhai của Ri và gia đình tại Malaysia.

Chong nói rằng, ông và Ri gặp nhau lần đầu vào năm 2013 tại Kuala Lumpur và cho biết Ri làm trong lĩnh vực liên quan tới chiết xuất một loại nấm có khả năng chống ung thư. Hai người họ ít khi gặp nhau để trao đổi về các cơ hội làm ăn như nhập khẩu dầu cọ. Con gái của Ri khi đó đóng vai trò là người phiên dịch. Lần gần đây nhất họ gặp nhau là vào tháng 1 năm nay.

Nghi phạm Ri Jong-chol, theo hộ chiếu là sinh tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, đã bị bắt hôm 17/2 tại Selangor, Malaysia do bị tình nghi có liên quan tới vụ việc ông Kim Jong-nam nghi bị sát hại tại một sân bay ở Kuala Lumpur.

Báo Star của Malaysia cho hay, Ri Jong Chol tốt nghiệp lĩnh vực hóa học và khoa học tại một trường đại học ở Triều Tiên vào năm 2000. Trong khoảng 10 năm sau đó, ông Ri tham gia nghiên cứu tại một trung tâm ở Kolkata, Ấn Độ cho tới năm 2011. Các nguồn tin cho hay Ri đã trở lại Triều Tiên trước khi nhận được một đề nghị từ một công ty công nghệ thông tin đóng tại Malaysia.

Minh Phương

Theo Star