Kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ

(Dân trí) - Đa phần phụ nữ thường cho rằng kẻ thù của họ chính là những phụ nữ ác ý xung quanh và sự bất hạnh của cuộc đời họ chính là việc gặp phải người đàn ông không như mong muốn, thật ra thì kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ.

Trong sâu thẳm mỗi người phụ nữ luôn tồn tại “một con quái vật - một kẻ thù nguy hiểm” mà ngay cả bản thân họ cũng không hề hay biết cho đến khi nó bộc phát ra. Cái bản ngã đầy ganh tị, tham lam, bao đồng và nỗi sợ già sợ xấu đã khiến cho đa số phụ nữ không cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc và hoàn mỹ mà họ đang có.

Kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ - 1

39 tập phim "Kẻ thù phụ nữ" được nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền và ekip sản xuất tập trung khai thác những “kẻ thù” tiêu biểu của phụ nữ trong chính bản ngã của họ: sợ già - sợ xấu, ganh tị, bao đồng và tham lam dưới một khía cạnh độc đáo nhưng đầy chân thật, thông qua những biến cố cuộc đời của từng nhân vật đặc trưng cho từng tính cách đó. Trải qua những biến cố, những câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống, các nhân vật phải tự nhận ra bản ngã của mình để khắc phục và dần hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất có thể.

Kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ - 2

“Không có người phụ nữ hoàn hảo mà chỉ có người phụ nữ tự hoàn thiện bản thân” để bảo vệ hạnh phúc gia đình, sự nghiệp và có thể mang hạnh phúc đến cho người thân, bạn bè quanh mình. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều dung dị và gần gũi trong chính cuộc sống mỗi người, đừng nhìn ngó xung quanh, đừng tham lam đố kỵ, hãy nhìn vào chính bản thân mình để dần hoàn thiện từng ngày.

Kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ - 3

Mỗi người phụ nữ là một đóa hoa, và mỗi đóa hoa luôn đẹp theo một cách khác nhau, hãy luôn chăm sóc và hoàn thiện để đóa hoa có thể tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ngọc Bích