Một bé 3 tuổi nghi nhiễm cúm A/H5N1

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3, Sở Y tế TPHCM đã xác nhận về ca nghi nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên tại TPHCM trong năm 2010 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một bé gái 3 tuổi.
 >> Ca tử vong cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm mới

Vì sao không nên ăn no?

(Dân trí) - Thói quen ăn quá no hàng ngày không những có hại cho đường ruột mà còn khiến đẩy nhanh quá trình lão hóa. Dưới đây là những tác hại do ăn quá no gây ra:

Cứu thành công 1 trẻ bị sốt xuất huyết nặng

(Dân trí) - Ngày 16/3, BS Nguyễn Châu Việt, trưởng khoa nhiễm BV Nhi đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu thành công một bệnh nhi bị sốt xuất huyết (SXH) độ 3, sau 2 ngày trở nặng sốc hôn mê, tri giác rối loạn.

Bà bầu đừng “ăn đêm”

(Dân trí) - Theo điều tra cho thấy 90% các bà mẹ bình quân dùng 4-6 bữa một ngày và có thói quen ăn đêm do lo không đủ dinh dưỡng nuôi thai. Tuy nhiên, ăn đêm không những ảnh hưởng đến giấc đủ mà còn gây ra béo phì cho mẹ và chẳng giúp gì cho thai.

Tử vong khi đang truyền dịch tại hiệu thuốc

(Dân trí) - Thấy đau đầu chóng mặt, N.Q.H. (16 tuổi) uống thuốc không đỡ, được chủ hiệu thuốc truyền dịch cho nhanh hết bệnh. Chỉ mới truyền được nửa chai dịch H. đã bị sốc, tím tái co giật và tử vong sau đó ít ngày.

Chuối - Chìa khóa mới trong điều trị AIDS

(Dân trí) - Chuối có thể nắm vai trò chìa khóa trong các phương pháp điều trị mới có hiệu lực ngăn chặn virus AIDS.

Những điều chưa biết về quả đu đủ

(Dân trí) - Ngọt ngào, căng mọng và quyến rũ, đu đủ được coi là loại quả của thiên thần. Hơn thế, đu đủ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, làm sạch đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ phổi và khớp và cũng là “vũ khí” chống ung thư hiệu quả.

Ăn uống "thông minh"

(Dân trí) - Ăn uống bừa bãi hay quá kiêng khem, thấy gì cũng sợ... đều không có lợi cho sức khỏe.

8 lợi khi “yêu”

Cổ nhân khuyên, những khi quá no hoặc quá đói, say rượu, lao động quá vất vả, trong người có điều buồn bực, bị bệnh nặng, phụ nữ đang hành kinh hoặc mang thai, thời tiết quá nóng nực hoặc quá lạnh giá... thì nên tiết dục, tránh phòng sự để giữ gìn sức khoẻ.
 >> Ba không khi “yêu”

Sốt rét ở Miền Trung-Tây Nguyên gia tăng

(Dân trí) - Năm 2009, số bệnh nhân sốt rét ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tăng 14,61%, trong đó Tây Nguyên tăng hơn 25% so với năm 2008.

  [ Trang sau ]