Thứ Tư, 20/01/2010 - 07:11

Chỉ số giá tiêu dùng 2 thành phố lớn tăng 1,3%
(Dân trí) - Nguyên do là tháng giáp tết nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TPHCM và Hà Nội đã tăng tới 1,3%, với sự góp mặt của hầu hết các mặt hàng.

Tại TPHCM, tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 1,97%), do nhóm nhỏ lương thực biến động mạnh, tăng hơn 4%. Trong đó, gạo các loại tăng 5,54%, bột mì - ngũ cốc tăng 1,86%, lương thực chế biến tăng 1,21%.

Tiếp theo mức tăng trên là các nhóm: nhà ở - điện nước - chất đốt - vật liệu xây dựng, tăng 1,9%; nhóm văn hóa thể thao giải trí tăng 1,08%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,32%...

Các nhóm hàng còn lại tăng nhẹ. Trừ nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,26%, do tác động của các hình thức khuyến mãi rầm rộ từ các nhà mạng.

Trong tháng này, chỉ số giá vàng giảm nhiệt, với mức giảm lần lượt 3,97% và 0,46%.

Với mức tăng trên, CPI tháng 1 của TPHCM tăng 1,27% và so với cùng tháng năm ngoái, chỉ số giá hàng hóa đã tăng tới 9,05%.

Tại Hà Nội, CPI tháng 1/2010 của Thủ đô tăng 1,3% so tháng trước và tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2009.

Ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông giữ nguyên, 10/11 nhóm hàng tiêu dùng đều có mức giá tăng nhẹ, dao động từ 0,01 % đến 1,66 %. Đáng chú ý, trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, mức tăng của lương thực khá cao, tới 4,68 % so tháng 12/2009.

Theo dự đoán của các chuyên gia, giá thực phẩm phục vu nhu cầu mua sắm cho người dân dịp Tết sẽ tiếp tục tăng cao từ 5 đến 7% trong thời gian tới. Ngược lại, giá các mặt hàng diện tử, đồ gia dụng sẽ không tăng do có nhiều chương trình khuyến mãi của các trung tâm, siêu thị lớn trong dịp trước Tết.

Cũng trong tháng 1, giá vàng giảm 3,62% so với tháng 12/2009, còn giá USD giảm 0,28%.

Nhằm tránh trường hợp tăng giá bất hợp lý các mặt hàng trong dịp tết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa có chỉ thị yêu cầu ngành Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Theo đó, các tỉnh cần nắm rõ tình hình giá cả, diễn biến cung cầu thị trường hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, kịp thời có biện pháp điều chuyển hàng hóa đến các địa bàn vùng sâu, xa. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng…

An Hạ