Thứ Năm, 29/10/2009 - 13:25

Cần Thơ:

Thời trang giá giảm “hết cỡ” vẫn ế
(Dân trí) - Kinh doanh đồ may mặc trên địa bàn TP Cần Thơ bắt đầu vào mùa giảm giá để thanh lý hàng tồn. Có nơi giảm “hết cỡ” nhưng nhìn chung vẫn không thu hút nhiều khách đến mua.
 >> Thời trang đại hạ giá vẫn đìu hiu
 >> Thời trang giá “xả hàng” vẫn vắng vẻ
Một cửa hàng treo biển giảm giá trên đường đường 30/4.

Theo ghi nhận của PV, mấy ngày qua ở một số tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) như đường 30/4, Nguyễn Trãi, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Trần Văn Khéo… các cửa hàng ở đây đều “đua nhau” treo biển giảm giá với nhiều cụm từ như “cơ hội vàng”, “giá siêu sốc”, “đại hạ giá”…

Một số cửa hàng nằm trên đường 30/4, Nguyễn Trãi treo biển rất hoành tráng, hầu như chiếm hết mặt tiền của cửa hàng với giá rất “sốc”, giảm đến 50% cho tất cả các loại mặt hàng từ 35.000 đồng - 120.000 đồng.

Các chủ cửa hàng này cho biết, biển treo gần cả tuần nay nhưng vẫn hiếm khách đến mua. Thông thường khách hàng chủ yếu chỉ là giới sinh viên, học sinh nhưng không hiểu sao vẫn bán rất chậm.

Nhiều cửa hàng khác ở đường 30/4, đường Mậu Thân như Lan Vy, Anh Đức… cũng chung một nổi niềm là giảm “hết cỡ” nhưng vẫn vắng khách. Một chủ bán cho chúng tôi biết, gần cuối năm nên giảm giá để giải quyết hàng tồn kho, có khi phải chịu lỗ nhưng người mua thì không thấy đâu.

Trong khi đó, vẫn có một số cửa hàng “gượng gạo” lạc quan cho biết, thường thì khoảng tháng 12 hoặc gần tết Nguyên đán thì mới có nhiều người mua. Đối tượng cũng chủ yếu là sinh viên, học sinh, giới trẻ mua quần áo giá rẻ về quê tặng bạn bè, người thân. Nếu không có giới trẻ này thì chắc có giảm cỡ nào cũng “ế”.

Quả thật, qua quan sát và tìm hiểu, đa số khách hàng đến các cửa hàng quần áo, giày dép tìm mua chủ yếu là sinh viên đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ở Cần Thơ. Một sinh viên Đại học Cần Thơ bộc bạch: “Là sinh viên nên túi tiền của tụi em rất hẹp, vì thế mua hàng giảm giá là vừa nhất, giá dù rẽ nhưng chất lượng cũng khá tốt”.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cũng nhìn nhận, chất lượng chủng loại, màu sắc các loại mặt hàng quần áo của họ bán  đều khá tốt cho nên lý do về mặt chất lượng kém là không thể. Cũng có thể có quá nhiều nơi giảm giá nên đã phân tán số lượng khách đến mua. Hoặc sinh viên, học sinh giờ không ưa chuộng mấy, không bận tâm nhiều đến việc mua nhiều quần áo nữa…

Nhiều lý do được đưa ra nhưng tình hình thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Nhiều chủ  kinh doanh nói thêm, hy vọng “thời” của hàng giảm giá vẫn còn ở những ngày cận tết.

Huỳnh Hải