Thứ Tư, 13/01/2010 - 00:01

S-Fone khẳng định vẫn hoạt động dù thiếu đối tác
(Dân trí) - Những đồn đoán về sự tan vỡ của liên doanh S-Fone khiến khách hàng sử dụng đầu số 095 hoang mang về về số phận của sim số của mình đang sử dụng.

Sau khi đại diện SK Telecom Việt Nam (SKTV) tuyên bố đóng cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội và ngưng đầu tư vào S-Fone, ngày 12/1, bà Nguyễn Thanh Hải, đại diện truyền thông của liên doanh S-Fone đã có trả lời chính thức về vấn đề này.

S-Fone vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho cuôc đua 3G (ảnh: minh hoạ).
 
Cụ thể, ngày 20/11/2009, hai bên hợp doanh SPT (Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn) và SKTV đã thống nhất ký kết thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi sang hình thức liên doanh cho dự án BCC S-Telecom.
 
Theo đó, SPT sẽ tiếp tục quản lý, điều hành mạng di động S-Fone trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi mô hình hợp tác từ BCC sang liên doanh. Sau khi chuyển đổi thành công sang liên doanh, phần vốn góp của SPT cũng sẽ chiếm tỷ lệ chi phối.
 
Chúng tôi khẳng định, việc đầu tư cho dự án S-Fone hiện nay và trong tương lai là do phía Việt Nam, cụ thể là SPT, quyết định. Đóng cửa văn phòng tại Hà Nội và tuyên bố không tiếp tục đầu tư vào S-Fone là việc của riêng SKTV. Dù kết quả hợp tác giữa hai bên thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển mạng S-Fone trên cơ sở công nghệ CDMA 2000-1x” - bà Hải khẳng định.
 
Cùng đó S-Fone bác bỏ thông tin bỏ cuộc trong cuộc chạy đua giành thị phần 3G. Nhà mạng này khẳng định, vẫn đang tiếp tục quá trình nâng cấp và xây dựng thêm các trạm BTS tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nâng tổng số tỉnh thành phủ sóng dịch vụ 3G-EVDO của S-Fone lên con số 14.
 
Các chuyên gia viễn thông cho rằng, việc SK Telecom không đầu tư thêm vào mạng di động S-Fone, rút khỏi thị trường Việt Nam là do thời gian qua đã thất bại khi đầu tư ở Mỹ và Trung Quốc và đang thay đổi chiến lược kinh doanh ở thị trường nước ngoài.
 
P. Thanh