Thứ Sáu, 04/12/2009 - 09:28

Thêm 250 triệu USD cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
(Dân trí) - Hợp đồng vay vốn trị giá 250 triệu USD cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và tổ hợp các ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Standard Chartered (Anh) làm đầu mối thu xếp vốn.
Quang cảnh lễ ký kết.
 
Theo hợp đồng được ký kết chiều 2/12, Standard Chartered tổ chức thu xếp và quản lý sổ chính, đại lý cho vay và đại lý tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng 250 triệu USD được huy động từ các ngân hàng gồm: Bank of China - Grand Cayman Branch, Tokyo-Mitsubishi UFJ, DBS Bank Ltd, NATIXIS, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh Singapore, Maybank International (L) Ltd, Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Cathay United Bank - Chi nhánh Singapore.
 
Với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD (phần vốn vay là 1,7 tỷ USD); trước đó, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được các ngân hàng thương mại trong nước (Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam) cho vay 1,45 tỷ USD.
 
Như vậy, với việc ký kết hợp đồng tín dụng 250 triệu USD với các Ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Standard Chartered làm đầu mối, toàn bộ chi phí đầu tư của Dự án Dung Quất đã được PVN thu xếp thành công.
 
Ông Ashok Sud, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ: “Tôi rất vui mừng với thành công của Standard Chartered trong việc thu xếp thành công khoản vay hợp vốn này với hai điểm nổi bật.
 
Thứ nhất, khoản vay được đăng ký thu xếp vượt mức gần 40%, phản ánh thế mạnh của PetroVietnam và danh tiếng của thị trường Việt Nam nói chung.
 
Thứ hai, PetroVietnam đã “tiên phong” trong việc khai thác thị trường vốn quốc tế tiềm năng, điều thiết yếu trong việc hỗ trợ nhu cầu tài chính ngày càng tăng cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam”.
 
Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là một trong những công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí có quy mô đầu tư lớn với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, khi đi vào sản xuất toàn bộ sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước.
 
Ngày 17/2/2009, nhà máy đã cho ra dòng sản phầm đầu tiên. Theo dự kiến, nhà máy sẽ chạy nghiệm thu tổng thể toàn bộ nhà máy để bàn giao cho PVN trong tháng 12/2009 hoặc đầu tháng 1/2010.
 
An Hạ