Thứ Hai, 16/11/2009 - 08:20

Thực phẩm - Sức khỏe khách hàng là trên hết
Sản xuất thực phẩm là ngành hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này không chỉ vì khách hàng mà chính là sự sống còn của doanh nghiệp.

Thương hiệu càng nổi tiếng việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm càng quan trọng để giữ vững niềm tin của khách hàng.

Tai tiếng và cơ hội
Thời gian vừa qua, ngành hàng thực phẩm xảy ra rất nhiều vụ bê bối như vụ sữa có chứa melamin gây chấn động thế giới, vụ một doanh nghiệp lớn bị phát hiện tồn kho một lớn nguyên liệu quá hạn sử dụng, hàng ngàn tấn thịt nhập khẩu nhiễm khuẩn…
 
Những thông tin này khiến người tiêu dùng hoang mang và phần nào mất lòng tin vào nhà sản xuất bởi “Một lần thất tín vạn lần bất tin”. Câu nói “có được lòng tin của khách hàng rất khó, giữ vững lòng tin ấy còn khó vạn lần hơn” lại đúng hơn bao giờ hết.

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này đồng nghĩa với việc mọi hàng hóa lưu hành trên thị trường Việt Nam cũng phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn thế giới mới có khả năng cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập.
 
Trong sự cạnh tranh khốc liệt này, chỉ thương hiệu nào biết đặt lợi ích, sự an toàn của khách hàng lên trên hết để phục vụ thương hiệu đó mới được khách hàng tin yêu và tồn tại, phát triển.
 
Phạm Nguyên – an toàn đến từng chi tiết
 
Có câu “Thương trường như chiến trường”. Trên chiến trường này, các thương hiệu như những “sứ quân” phải chiến đấu với nhau để đạt mục tiêu duy nhất là “chinh phục khách hàng”.
 
Trong đó, lòng tin của khách hàng ví như một “thành trì vững chắc”. Mà binh pháp đã nói “Chiếm thành đã khó, giữ được thành còn khó hơn”. Hiểu được điều này, Phạm Nguyên càng được sự tín nhiệm của khách hàng càng quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với từng sản phẩm của mình.

Không phải bây giờ mà ngay từ ngày đầu thành lập, Phạm Nguyên đã chú ý việc thiết kế và xây dựng nhà xưởng đúng chuẩn: nhà xưởng có hệ thống cưỡng bức áp suất dương không cho bụi xâm nhập, nền xưởng và tường trong được phủ một lớp Epoxi tạo nền xưởng sạch bóng không bám bụi, các khu vực cho từng công đoạn sản xuất được ngăn phòng cách biệt nhau, giữ nhiệt độ tiêu chuẩn ổn định.
 
Công nhân trước vào xưởng đều qua phòng khử trùng, mặc bảo hộ lao động được vô trùng hoàn toàn. Phòng thí nghiệm được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát chất lượng chặt chẽ.
 
Với những cố gắng đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Phạm Nguyên được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Được tổ chức BVQI của Vương Quốc Anh cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2000, tổ chức BUREAU VERITAS cấp Giấy Chứng Nhận Đạt Tiêu Chuẩn Theo Hệ Thống Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (HACCPRVA).
 
Gần đây nhất, Phạm Nguyên vừa được trao giải thưởng “Doanh nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm”. Đây là giải thưởng cao quý dành cho doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM trao tặng.
 
Thiên Vũ