(Dân trí) - Qua thanh tra công tác hỗ trợ lãi suất, đã phát hiện 3.923 món vay vi phạm, tương đương 8.334 tỉ đồng. Vi phạm nhiều nhất là ở ngân hàng cổ phần với 5.916 tỉ đồng, kế đến là các ngân hàng thương mại nhà nước.
NHNN đang xử lý các món vay vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho biết như vậy tại Hội nghị Sơ kết công tác hỗ trợ lãi suất của các NHTM, công ty tài chính và quỹ tín dụng nhân dân trung ương diễn ra tại TPHCM, sáng 24/10.
Theo thanh tra NHNN, có việc sử dụng vốn sai như đầu tư vào lĩnh vực không thuộc đối tượng được hỗ trợ, có hiện tượng trùng lắp hoặc nhận nợ hai lần hoặc tại hai tổ chức tín dụng khác nhau, vay để trả nợ cũ…
Trong đó, phổ biến nhất là cho vay sai đối tượng: vốn vay không phải dùng để đầu tư dự án mới hoặc để kinh doanh hàng tiêu dùng có nguốn gốc nhập khẩu. Hiện NHNN đã xử lý và truy thu một phần, phần còn lại đang trong quá trình xử lý.
Tại Hội nghị này, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản và tỉ lệ dự trữ bắt buộc. Hiện lãi suất cơ bản VND là 7%/năm, tỉ lệ dự trữ bắt buộc được giữ ở mức 3% đối với tiền gửi không kỳ hạn và 1% đối với tiền gửi có kỳ hạn.
Liên quan đến việc có kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất, thống đốc cho biết, các chương trình hỗ trợ sẽ kết thúc đúng thời gian quy định. Các NH sẽ phải xây dựng ngay các phương án hậu hỗ trợ lãi suất khi các chính sách hỗ trợ không còn. Đồng thời, các NH phải lên kế hoạch xử lý những khoản sai sót theo kết luận của thanh tra.
Theo Thống đốc, số tiền cho vay chứng khoán các ngân hàng thống kê cho thấy, so với đầu năm, dư nợ cho vay chứng khoán tăng khoảng 70% (từ 6.880 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng). Những nguồn vốn khác chảy vào chứng khoán như nghi ngờ của dư luận thì phải tiến hành điều tra mới phát hiện được. NHNN đã tiến hành thanh tra từ nửa tháng nay, trong đó, đặc biệt chú ý là khoản dư nợ cho vay 100.000 tỷ đồng theo lãi suất thỏa thuận.
Về việc các NH có phải hồi tố và điều chỉnh các mức lãi suất cho vay từ thỏa thuận sang trần lãi suất đối với cá nhân mua bất động sản nhằm mục đích kinh doanh, NHNN cho biết trong tuần tới sẽ bàn, theo hướng không gây xáo trộn thị trường.
Kim Chi