(Dân trí) - Làn sóng chạy đua tăng lãi suất VND và USD đã nâng tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 5 tăng gần 4% so với cuối tháng trước và tăng 13,64% so với cuối năm trước.
Nguồn tiền nhãn rỗi trong dân dự báo còn khá nhiều (ảnh: Hữu Nghị).
Chưa “đồng thuận” về lãi suất USD
Nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về điều hành lãi suất và ổn định thị trường ngoại hối, kể từ ngày 1/6, một loạt các ngân hàng lớn như: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank đã công bố giảm 0,5%/năm đối lãi suất huy động USD kỳ hạn 12 tháng, xuống dưới 1,5%/năm; lãi suất cho vay USD xuống 3%/năm.
Theo đó, DongABank điều chỉnh lãi suất huy động USD xuống 1,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng của ABBank cũng chỉ còn 1,8%/năm. Tuy vậy vẫn còn khá nhiều ngân hàng để lãi suất huy động USD ở mức 2%/năm như Ngân hàng Quân đội (MB) dù đã điều chỉnh giảm từ 0,1% - 0,25%, nhưng lãi suất huy động USD áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng vẫn ở mức 2,8%/năm.
Ngược lại, một số ngân hàng còn điều chỉnh tăng lãi suất USD kể từ ngày 1/6. Ví dụ như ở SeABank, ngân hàng này vừa công bố bảng lãi suất mới, với mức điều chỉnh tăng cao nhất là 0,8%/năm với USD. Cụ thể, mức lãi suất cao nhất 3,3%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng; lãi suất các kỳ hạn được điều chỉnh tăng khác: 9 tháng (2,7%/năm), 12 - 13 tháng (2,9%/năm), 18 tháng (3%/năm)...
Nhằm tạo sự đồng thuận hơn nữa trong hệ thống ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có công văn gửi các thành viên đề nghị giảm lãi suất huy động và cho vay USD, kích thích doanh nghiệp trở lại vay vốn bằng USD, giảm bớt áp lực găm giữ ngoại tệ.
Theo thống kê từ NHNN, mặt bằng lãi suất USD trong tháng 5 có xu hướng giảm, mức giảm từ 0,2 - 0,5%/năm đối với lãi suất huy động, từ 0,3 - 0,6%/năm đối với lãi suất cho vay. Hiện lãi suất huy động phổ biến ở mức 1,24 - 2,65%/năm và lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3 - 7%/năm.
Số dư tiền gửi tăng gần 4%
Cũng theo nguồn tin từ NHNN, so với cuối tháng 4, mặt bằng lãi suất huy động VND trong tháng 5 có xu hướng tăng từ 0,15 - 0,65%/năm, hiện phổ biến ở mức 7,3 - 8,88%/năm. Lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 8,5 - 10,5%/năm. Mức lãi suất cho vay sau khi được hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức 4,5 - 6%/năm.
Sang đầu tháng 6, khi một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất USD, thì làn sóng chạy đua tăng lãi suất huy động VND vẫn chưa dừng. VIB tăng lãi suất VND ở hầu hết các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1 đến 0,3%/năm; kéo lãi suất kỳ hạn 24 tháng lên 9,3%/năm, kỳ hạn 36 tháng lên 9,55%/năm. SeABank tăng thêm 0,9%/năm đối với lãi suất huy động VND; theo đó, lãi suất huy động cho kỳ hạn 24 tháng lên cao nhất 9%/năm, hình thức tiết kiệm lãi suất bậc thang VND lên tới 9,24%/năm...
Hiện tại, “đỉnh” lãi suất huy động VND đang thuộc về HDBank (Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM), với mức 9,8%/năm. Lãi suất huy động VND tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến lượng tiền đổ vào kênh này ngày một nhiều.
Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tháng 5 đã tăng 3,87% so với cuối tháng trước và tăng 13,64% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền gửi VND tăng 4,6% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 1,33% so với cuối tháng trước.
Đầu tư cho nền kinh tế tháng 5 ước tăng 4,2% so với cuối tháng trước và tăng 14,91% so với cuối năm trước. Trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 4,96% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 0,68% so với cuối tháng trước.
Nguyễn Hiền