Thứ Sáu, 10/02/2012 - 12:33

Huy động thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày liên tiếp
(Dân trí) - Việc huy động thành công hàng ngàn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu được thực hiện trong bối cảnh các nhà điều hành chính sách đang nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường vốn ở Việt Nam thay vì chỉ dựa vào thị trường tiền tệ như hiện nay.
 >> NHNN: “Thanh khoản của các tổ chức tín dụng rất dồi dào”

Hiện thị trường vốn ở Việt Nam vẫn chưa phát triển, nguồn vốn xã hội chủ yếu vẫn dựa vào thị trường tiền tệ.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đấu thầu trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành ngày 8/2 và của Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9/2/2012.

Chỉ trong hai ngày liên tiếp, số vốn tổng cộng là 8.000 tỷ đồng đã được huy động thành công với 4.000 tỷ đồng mỗi đợt.

Cụ thể, ngày 8/2, VDB phát hành trái phiếu chia đều cho hai kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Tại kỳ hạn 3 năm, tổng khối lượng đăng ký thầu là 2.700 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với khối lượng gọi thầu. Lãi suất đăng ký thầu từ 12,15 - 14%/năm.

Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn này đạt 100%, với lãi suất trúng thầu 12,2%/năm, tăng 0,01 điểm % so với lãi suất trúng thầu phiên trước.

Tại kỳ hạn 5 năm, khối lượng đăng ký thầu là 3.638 tỷ đồng, gấp 1,8 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất đăng ký thầu từ 12,22 - 12,45%/năm.

Tỷ lệ trúng thầu tại kỳ hạn này cũng đạt 100%, với lãi suất trúng thầu 12,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước.


Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm chưa thuyết phục được nhà đầu tư

Ngay ngày hôm sau, (9/2), Kho bạc Nhà nước cũng phát hành trái phiếu Chính phủ với tổng khối lượng 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu cả phiên này chỉ đạt 80% chứ không được 100% như phiên gọi thầu của VDB trước đó.

Loại trái phiếu kỳ hạn 3 năm dường như được nhà đầu tư ưa chuộng hơn thể hiện qua khối lượng đặt thầu lên tới 11.009 tỷ đồng, gấp 5 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu dao động từ 11,7 - 12,6%/năm.

Do vậy, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu là 11,9%/năm.

Kỳ hạn 5 năm hấp dẫn nhà đầu không kém với khối lượng dự thầu đạt 7.930 tỷ đồng, gấp gần 4 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu dao động từ 11,7 - 12,5%/năm.

Toàn bộ trái phiếu gọi thầu kỳ hạn này cũng đã được huy động với lãi suất trúng thầu 11,98%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn dài hơn là 10 năm “kén” nhà đầu tư hơn. Khối lượng dự thầu hợp lệ chỉ đạt 610 tỷ đồng, bằng 61% khối lượng gọi thầu.

Lãi suất dự thầu dao động trong khoảng 11,16 - 11,5%/năm. Tuy nhiên, do vùng lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất danh nghĩa 11,1%/năm (là tỷ lệ % lãi hàng năm tính trên mệnh giá trái phiếu mà tổ chức phát hành phải thanh toán cho người sở hữu trái phiếu trong suốt thời hạn trái phiếu), vì vậy đã không có thành viên nào trúng thầu ở kỳ hạn này.

Việc huy động trái phiếu được thực hiện trong bối cảnh các nhà điều hành tiền tệ đang nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường vốn ở Việt Nam. Theo đó, mục tiêu mà Chính phủ hướng đến trong thời gian tới là khuyến khích các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường vốn thay vì hiện nay vẫn dựa vào vốn cho vay ở ngân hàng.

Trong khi đó, các ngân hàng huy động vốn bằng kênh trái phiếu cũng sẽ giải quyết được phần nào khó khăn thanh khoản mà không phải phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương.

Mới đây, tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang rất dồi dào. Việc giải quyết tốt thanh khoản theo lộ trình tái cơ cấu ngay trong quý I là một cơ sở để các ngân hàng dần hạ lãi suất cho vay ở mức hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nói chung.

Bích Diệp