Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ex-Im Bank Fred Hochberg (ảnh Internet).
Trong khoảng thời gian 4 ngày làm việc từ 5-8/2 vừa rồi, ông Fred P. Hochberg, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ (Ex-Im Bank), đã dẫn đầu một phái đoàn phát triển kinh doanh sang Việt Nam
Tại Hà Nội và TP.HCM , ông Hochberg đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Chính phủ để đẩy mạnh quan hệ thương mại và cơ hội hợp tác hai bên. Trong chính quyền của Tổng thống Obama, Hochberg được coi là một trong những lãnh đạo kinh doanh cao cấp nhất.
Trong năm 2011, Ex-Im Bank chỉ chấp thuận hạn mức tín dụng trị giá 1 tỷ USD cho Việt Nam. Tuy nhiên, hiện, hạn mức gần 1,5 tỷ USD dành cho các dự án trọng điểm đang được thảo luận, trong đó có các dự án về vệ tinh, nhiệt điện và năng lượng tái tạo.
Hỗ trợ này của Ex-Im Bank nhằm thực hiện hai biên bản ghi nhớ với kinh phí 1,5 tỷ USD được ký năm 2010 với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và năm 2011 với Bộ Công Thương.
Các bản ghi nhớ này yêu cầu hỗ trợ xuất khẩu Hoa Kỳ sang Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm như hàng không, điện lực và phát triển dầu khí.
Ngoài ra, Ex-Im Bank còn dự kiến cung cấp thêm hỗ trợ tín dụng trị giá 500 triệu USD trong tương lai. Thời điểm hiện tại, ngân hàng này đang mới chỉ hỗ trợ tín dụng 175,8 triệu USD cho Việt Nam.
Theo đánh giá của ông Hochberg, thì “Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn, điều quan trọng là chúng ta cần hợp tác đầu tư vào các dự án có lợi cho hai nền kinh tế”. “Tôi đến đây là để đảm bảo là các công ty của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm của Việt Nam thời gian tới và chúng ta sẽ duy trì sự hợp tác mạnh mẽ và toàn diện” – ông nói.
Cùng với Brazil, Comlombia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nigeria, Ấn Độ và Indonesia thì Việt Nam là một trong 9 thị trường trọng điểm mà Ex-Im Bank tập tung phát triển kinh doanh do các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và phát triển.
Châu Á là thị trường khu vực lớn nhất của Ex-Im Bank, chiếm gần 1/2 ngân sách của ngân hàng. Năm ngoái, tổ chức này cũng đã cung cấp gần 7 tỷ USD hỗ trợ tín dụng trong khu vực.
Năm tài khóa 2011 cũng đánh giá mức chi “khủng” của Ex-Im Bank lên tới 32,7 tỷ USD, bao gồm trên 6 tỷ USD là hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ.
Bích Diệp