Thứ Sáu, 19/03/2010 - 08:29
Lo lắng về nợ Hy Lạp, cả vàng và USD đều tăng
(Dân trí) - Giá vàng giao kỳ hạn vẫn tăng trong phiên giao dịch ngày 18/3 bất chấp việc đồng USD mạnh lên. Nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng hơn bất kỳ loại tiền tệ nào khác ở thời điểm những bất ổn xung quanh vấn đề nợ của Hy Lạp tiếp tục tăng cao.
Rất hiếm khi vàng và USD dao động cùng chiều.
Giá vàng giao tháng 3/2010 tăng 3,40 USD/ounce tương đương 0,3% lên mức 1.127,40 USD/ounce tại thị trường New York. Giá vàng giao tháng 4/2010 tăng 3,30 USD/ounce tương đương 0,29% lên mức 1.127,50 USD/ounce.
Thông thường giá vàng thường biến động ngược chiều với đồng USD.
Ông Sterling Smith, chuyên gia tư vấn về thị trường hàng hóa, nhận xét: “Giá vàng đang biến động rất ấn tượng trong ngày hôm nay, giá vàng vẫn tăng ngay cả khi đồng USD mạnh hơn”.
Nỗi lo về nợ Hy Lạp cũng ảnh hưởng mạnh đến thị trường dầu.
Giá dầu giảm phiên đầu tiên trong 3 phiên gần đây khi đồng USD tăng giá so với đồng euro bởi những lo lắng liên quan đến việc Hy Lạp sẽ không thể có được hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu. Nguyên nhân khác khiến giá dầu giảm còn là bởi dự trữ dầu tuần trước leo lên mức cao nhất từ tháng 8/2009.
Ông Peter Beutel, chủ tịch bộ phận tư vấn kinh doanh tại Cameron Hanover ở Connecticut, nhận xét: “Đồng USD yếu là yếu tố chính. Sức mạnh của đồng USD đã khiến những nhà đầu tư ưa mạo hiểm khoanh tay đứng nhìn.”
Giá dầu thô giao tháng 4/2010 giao dịch ở mức 82,16 USD/thùng tại thị trường Sydney phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm qua tại thị trường New York, giá dầu thô giảm 73 cent tương đương 0,9% xuống mức 82,20USD/thùng. Giá dầu đang hướng tới tuần tăng giá mạnh.
Đồng USD vào đầu phiên giao dịch ngày hôm nay tại thị trường Sydney đứng ở mức 1,3607 USD/euro, cao hơn 0,1% so với mức 1,3608 USD/euro phiên ngày hôm qua.
Minh Tuấn
Theo WSJ