Thứ Tư, 06/01/2010 - 06:00
Sẽ có thêm 4,9 triệu tấn xăng dầu “made in Vietnam”
(Dân trí) - Với mục tiêu đạt 329.000 tỷ đồng doanh thu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đang phối hợp với nhà thầu nâng công suất NMLD Dung Quất từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn/năm và dự kiến sản xuất 4,9 triệu tấn xăng dầu các loại.
Chủ tịch HĐQT Petro Vietnam Đinh La Thăng cho biết, trong 3 chỉ tiêu pháp lệnh Chính phủ giao cho năm 2009 là: khai thác dầu thô, khai thác khí, sản xuất phân đạm, tập đoàn đã vược mức kế hoạch đề ra. Trong đó, khai thác dầu vượt 2,8%, khai thác khí vượt 0,1% và sản xuất phân đạm vượt 2%.
Với sản lượng gần 8 tỷ m3 khí/năm, Petro Vietnam đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhiên liệu cho các nhà máy điện (chiếm trên 30% công suất điện toàn hệ thống), đạm và một số công trình dân dụng khác.
Petro Vietnam cũng đạt sản lượng dầu thô xuất khẩu 16,29 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với năm 2008 (trong đó cung cấp cho NMLD Dung Quất đạt 2,25 triệu tấn).
Về kế hoạch của năm 2010, Petro Vietnam đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng 35 - 40 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác dầu khí đạt 23 triệu tấn quy đổi, trong đó dầu thô là 15 triệu tấn, khai thác khí là 8 tỷ m3.
Tập đoàn cũng đặt mục tiêu sản xuất 4,9 triệu tấn xăng dầu các loại, xuất khẩu dầu thô đạt 9,43 triệu tấn và cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất 5 triệu tấn.
Chỉ tiêu doanh thu, Petro Vietnam đặt mục tiêu đạt 329.000 tỷ đồng, trong đó thu ngoại tệ là 7.035 triệu USD, nội tệ là 205.894 tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 96.000 tỷ đồng.
Rút kinh nghiệm từ việc đầu tư NMLD Dung Quất, tập đoàn sẽ không đầu tư nhà máy lọc dầu có công suất nhỏ (6,5 triệu tấn/năm) nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Với chủ trương này, ông Thăng cho biết, 2 dự án lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ có công suất 10 triệu tấn/năm.
Với NMLD Dung Quất, Petro Vietnam đang phối hợp với nhà thầu thiết kế để nâng công suất nhà máy từ 6,5 triệu tấn hiện nay lên 10 triệu tấn/năm, đồng thời cho phép nhà máy có thể sử dụng các loại dầu thô khác nhau thay vì sử dụng dầu Bạch Hổ như hiện nay.
An Hạ