Thứ Sáu, 18/12/2009 - 21:12
Di động âm thầm lách trần khuyến mãi?
(Dân trí) - Không công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chỉ nhắn tin cho các thuê bao trả trước của mình, cả 3 đại gia di động Viettel, Mobifone và Vinaphone đang âm thầm lách trần khuyến mãi?.
Thuê bao vui vì lại được khuyến mãi lớn.
Mở màn câu chuyện là Mobifone khi mạng này “bí mật” gửi tin nhắn tới các thuê bao “có lựa chọn” thông báo tặng từ 100% - 120% giá trị thẻ nạp trong 2 ngày 15 - 16/12.
Theo đại diện Mobifone thì chỉ 1 triệu thuê bao trả trước tham gia chương trình tích điểm “kết nối dài lâu” mới được hưởng khuyến mãi này.
Tiếp theo cả Viettel và Vinaphone đều dùng chiêu nhắn tin thông báo từ 17 - 19/12 thuê bao trả trước của 2 mạng này sẽ được tặng 100% thẻ nạp (Vinaphone áp dụng cho thẻ trên 100.000 đồng, còn Viettel chỉ áp dụng cho riêng thuê bao nhận tin nhắn và giới hạn thời gian sử dụng tài khoản khuyến mãi).
Nói về chương trình khuyến mãi này, các nhà mạng giải thích họ chỉ thực hiện việc nhân giá trị tài khoản (từ 100% trở lên) cho một số khách hàng thân thiết. Tuy nhiên theo tìm hiểu của Dân trí thì có mạng 100% thuê bao trả trước được liệt vào diện… thân thiết.
Hồi tháng 9/2009 khi các mạng di động ồ ạt khuyến mãi “vượt trần”, trả lời báo chí, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Đỗ Thắng Hải khẳng định: Theo quy định của Luật Thương mại về khuyến mãi thì sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi không được quá 50% giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ đang khuyến mãi.
Chính vì thế, việc khuyến mãi tặng tài khoản thông qua giá trị thẻ nạp rất lớn của các doanh nghiệp di động là vi phạm quy định trong lĩnh vực khuyến mãi.
Trao đổi với Dân trí đại diện cả 3 “đại gia” di động đều từ chối câu trả lời thẳng về việc khuyến mãi này có vi phạm quy định của Luật Thương mại hay không?.
Đại diện Mobifone cho là theo điều 13 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định “Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên” thì mạng này không phải chịu ràng buộc hạn mức tối đa về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi.
Cũng theo đại diện Mobifone thì trước khi thực hiện chương trình, mạng này đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và các Sở Công Thương xin phép thực hiện.
Thanh Ngọc