(Dân trí) - Theo dự báo mới nhất của Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 3 tháng cuối năm, nhóm hàng nông lâm thủy hải sản có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu và ước đạt 3,05 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch cả năm lên 12,4 tỷ USD.
Cần tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu.
Cơ hội đầu tiên phải kể đến là Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/10 tới. Theo đó ít nhất 86% hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, trong đó các mặt hàng tôm sẽ được giảm thuế nhập khẩu xuống 1 - 2%.
Để tận dụng được cơ hội này, ông Trần Bá Cường, trưởng phòng xuất xứ và chất lượng hàng hóa (Vụ Xuất nhập khẩu) khuyến nghị: Các doanh nghiệp cần nghiên cứu các văn bản của Nhà nước ban hành về cam kết giảm thuế và quy tắc xuất xứ để tận dụng được các mặt hàng được ưu đãi thuế. Điều quan trọng nhất là đáp ứng được yêu cầu về quy tắc xuất xứ của Nhật Bản mới được hưởng thuế ưu đãi trong Hiệp định.
Trong nhóm hàng nông lâm, nhìn chung, nhu cầu tiêu thụ của thị trường thế giới đang có dấu hiệu tích cực. Đáng chú ý, thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam lớn nhất là Bỉ đang tăng nhu cầu nhập khẩu.
Tại thị trường nhiều nước châu Âu, người dân có xu hướng sử dụng các loại cà phê xay, đóng gói với kích thước nhỏ gọn, rất phù hợp với khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
Trong khi đó, nguồn cung của các nước xuất khẩu cà phê lớn như Brazil, Ấn Độ dự kiến sẽ bị giảm sản lượng 6% do thời tiết và lượng cây cà phê già cỗi lớn. Nếu biết tận dụng cơ hội, chúng ta sẽ tìm được thêm nhiều khách hàng tiềm năng mới.
Về thủy sản, các thị trường lớn, trọng điểm đang tăng nhập khẩu trở lại: Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu hơn 7.300 tấn tôm trong năm nay; thị trường Nga cũng đang có nhu cầu rất lớn nhập khẩu thủy hải sản. Những thị trường mới, đặc biệt là các nước Hồi giáo cũng đang có nhu cầu lớn.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), thủy sản dành cho người hồi giáo là một thị trường tiềm năng nhưng lại đang còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với ngành hiện nay là nguồn nguyên liệu.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch thường trực VASEP, cho biết: Tất cả các nước đều thuế nhập khẩu nhiều cá nguyên liệu với mức thuế bằng 0 nhưng Việt Nam thì lại áp mức quá cao, như bạch tuộc lên tới 22%.
“Về chính sách kích cầu, Chính phủ không nên dừng đột ngột gói kích cầu hỗ trợ lãi suất 4% mà nên có gói đệm vì nếu dừng đột ngột doanh nghiệp sẽ khó ổn định do lãi suất ngân hàng đang tăng lên” - ông Dũng kiến nghị.
Cũng liên quan tới chính sách thuế nhập khẩu nguyên liệu, ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng thư ký hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, cho biết: “Các doanh nghiệp chế biến gỗ không hiểu tại sao từ năm 2008 tới nay Bộ Tài chính áp thuế trở lại đối với gỗ nhập khẩu. Gỗ từ rừng trồng cũng bị áp thuế 10%.
Việc áp thuế cộng với nhiều thủ tục rắc rối đang khiến nhiều doanh nghiệp không thể ký được hợp đồng xuất khẩu vì giá thành đầu vào tăng cao trong khi giá bán lại bị đối tác ép giảm”.
Rõ ràng, để tận dụng được những cơ hội xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản đang mở ra trong những tháng cuối năm, bên cạnh những nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, thì việc triển khai những chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ hay cải cách thủ tục hành chính là rất cấp thiết. Thực tế, đây là bất cập không chỉ của riêng nhóm hàng xuất khẩu nông lâm, thuỷ sản.
Lan Hương