Thứ Năm, 24/09/2009 - 19:56

Tháng 9, tất cả các mặt hàng đều tăng giá
(Dân trí) - Tổng cục Thống kê cho biết, 10 nhóm mặt hàng đưa vào tính chỉ số giá tháng 9 đều tăng, tuy nhiên mức tăng chung của cả nước chưa đến 1% so với tháng 8.
Nhóm thực phẩm tăng 0,17% trong tháng 9.
 
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8, nâng mức tăng của chỉ số giá trong 9 tháng đầu năm lên 4,11% so với cuối năm 2008 và tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2008.
 
Trong 10 nhóm mặt hàng tính chỉ số giá, nhóm giáo dục tăng mạnh nhất, với mức tăng 4,33%. Nguyên nhân là do có sự điều chỉnh tăng học phí của các trường đại học, cao đẳng trong thời gian qua.
 
Hiện học phí các trường cao đẳng đã tăng từ từ 150.000 đồng lên 180.000 đồng/tháng, học phí đại học từ 180.000 đồng lên 240.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó có tác động của giá đồ dùng học tập tăng trong “mùa” tựu trường.
 
Nhóm tăng mạnh thứ 2 trong rổ hàng hóa phải kể đến là phương tiện đi lại, bưu điện, với mức tăng 2,37%. Giá xăng dầu liên tiếp điều chỉnh tăng là nguyên nhân khiến mặt hàng này tăng giá, dù nhóm nhỏ bưu chính viễn thông giảm 0,03%.
 
8 nhóm mặt hàng còn lại có mức tăng chưa đến 1%. Nhóm có quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,05%; trong đó lương thực giảm 0,85%, thực phẩm tăng 0,17% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,77%.
 
Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,75%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,37%; dược phẩm, y tế tăng 0,19%; văn hóa, thể thao, giải trí tăng 0,25%; đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,48%...
 
Tính theo địa phương, TPHCM có mức tăng giá mạnh nhất trong tháng 9 và cũng là mức tăng đột biến của thành phố này kể từ đầu năm tới nay, với mức tăng 1,59%. Địa phương tăng thấp nhất là Cần Thơ, với mức tăng 0,07%.
 
Không đưa vào tính chỉ số giá nhưng giá vàng và USD luôn được người dân quan tâm. Trong tháng 9, chỉ số giá vàng tăng 2,04%, còn USD giảm 0,23% so với tháng trước.
 
Nguồn tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tháng 10 sẽ được tính theo phương pháp mới. Danh mục mặt hàng để tính CPI sẽ là 572 mặt hàng, thay vì 490 như hiện nay. Số nhóm mặt hàng cũng tăng lên 11 nhóm, với giao thông - bưu chính viễn thông được tách làm hai nhóm riêng biệt.
 
An Hạ