Sàn vàng vẫn là... mỏ vàng!
Thị trường chứng khoán những tháng cuối năm được kỳ vọng là kênh đầu tư hấp dẫn, song có lẽ, các thành viên thị trường chứng khoán không thể mải hy vọng mà quên một đối thủ quen thuộc lâu nay, đó là kênh đầu tư vàng.
Các sàn vàng đang kiếm khoản tiền không nhỏ từ phí giao dịch (ảnh: Đ.T)
Tìm kiếm lợi nhuận trên sàn giao dịch vàng thời gian qua tỏ ra không kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản tốt, thời gian nhanh và đặc biệt, nhà đầu tư có thể mua bán khá mạnh tay với một lượng tiền mặt không nhiều (vốn ký quỹ thường từ 5 đến 7%, tùy theo quy định của mỗi sàn).
Có lẽ vì thế, những cảnh báo đây đó về những rủi ro khi đầu tư trên sàn vàng dường như vẫn chỉ là thông tin... tham khảo và số lượng nhà đầu tư trên các sàn vàng vẫn ngày càng tăng lên.
Ngay trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, trong khi bàn dân thiên hạ nô nức đi du lịch, nghỉ ngơi, giải trí..., thì một số sàn vàng không đóng cửa như nhiều dịch vụ khác, mà vẫn bố trí nhân lực làm việc để đáp ứng nhu cầu mua sắm của các “thượng đế”, điển hình như Trung tâm Giao dịch vàng Việt Nam (VGB - thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam).
VGB vẫn hoạt động giao dịch bình thường cả trong ngày Quốc khánh, “nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và giảm thiểu rủi ro” cho khách hàng và không quên khuyến cáo khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản đầu tư của mình trước ngày 2/9/2009 để duy trì tỷ lệ tiền trong tài khoản đảm bảo tỷ lệ xử lý theo quy định, đề phòng trường hợp giá vàng biến động mạnh.
Mặc dù quy chế về hoạt động của các sàn vàng đang được cơ quan chức năng tìm kiếm, xây dựng, nhưng không ít tổ chức, cá nhân vẫn lặng lẽ triển khai các dự án mở sàn giao dịch vàng hoặc hợp tác, nhận làm đại lý nhận lệnh giao dịch vàng, trong đó có thể kể đến các ngân hàng hay công ty chứng khoán. Ngược lại, họ cũng chính là đối tác ưa thích của các sàn vàng, nhờ có lợi thế về mặt bằng, thiết bị, nhân lực...
Giám đốc một công ty chứng khoán đang có kế hoạch hợp tác với sàn vàng để trở thành đại lý nhận lệnh tiết lộ, chính trong giai đoạn chưa rõ ràng về các quy định, quy chế này, nhiều tổ chức, cá nhân muốn tranh thủ hiện thực hóa kế hoạch tham gia kinh doanh sàn vàng.
Trên thực tế, không ít ngân hàng cũng kiếm kha khá từ hoạt động kinh doanh sàn vàng, như ACB, Eximbank... Các sàn vàng thành lập mới đã nhanh chóng thu hút được khá đông nhà đầu tư tham gia.
Công ty cổ phần Tài chính vàng Thế Giới (VTG) mới mở sàn giao dịch khoảng một tháng đã có hơn 1.000 tài khoản đăng ký giao dịch, với lượng giao dịch bình quân trên 100.000 lượng vàng/ngày.
Còn Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh vàng Toàn Cầu (GGB) chính thức đi vào hoạt động chưa đầy 3 tháng đã có hơn 1.000 tài khoản của nhà đầu tư, với giao dịch đạt bình quân 300.000 lượng vàng/ngày.
Với mức phí phổ biến là 2.000 đồng/lượng đối với giao dịch thành công, các sàn vàng đã kiếm khoản tiền không nhỏ từ phí giao dịch. Như vậy, các sàn vàng đang được xem là “mỏ vàng” của giới đầu tư.
Trong khi đó, theo thông tin từ cuộc họp mới đây của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại cổ phần có kinh doanh sàn vàng và một số sàn vàng, thời gian tới, cơ quan chức năng có thể sẽ hạn chế hoạt động của các sàn giao dịch vàng không chính thống, đồng thời tăng cường tính pháp lý cho hoạt động giao dịch vàng trên tài khoản nhằm đảm bảo an toàn về tài sản cho nhà đầu tư.
Theo Bá Thư
Báo Đầu tư