Thứ Sáu, 21/08/2009 - 07:30

Gửi tiết kiệm không phải đến ngân hàng
Kể từ 19/8, cư dân mạng, giới văn phòng thường xuyên sử dụng internet chỉ cần những cú click chuột là có thể mở và tất toán tài khoản tiết kiệm từ bất cứ đâu qua Internet Banking, với dịch vụ Tiết kiệm điện tử - eSavings của Ngân hàng Tiên Phong.
Ngày 19/8, Ngân hàng Tiên Phong (TiênPhongBank) chính thức giới thiệu ra thị trường dịch vụ Tiết kiệm điện tử - eSavings, sau một thời gian triển khai thử nghiệm và đào tạo nội bộ. Đây là ngân hàng trong nước đầu tiên triển khai thành công dịch vụ này.
 
Tiết kiệm điện tử của TiênPhongBank có số dư tối thiểu là 1 triệu đồng, phù hợp với đại đa số người Việt và mức lãi suất hấp dẫn, lên tới 9,55%/năm. Với tài khoản thanh toán tại TiênPhongBank và đăng ký sử dụng Internet Banking, khách hàng có thể mở ngay tài khoản tiết kiệm điện tử bằng cách chuyển tiền miễn phí từ tài khoản thanh toán vào tài khoản tiết kiệm điện tử, với nhiều lựa chọn kỳ hạn linh hoạt, từ 1 tuần đến 36 tháng.
 
Tại TiênPhongBank, với kỳ hạn 1 tuần các nhà đầu tư chứng khoán có thêm sự lựa chọn chủ động tận dụng tiền nhàn rỗi tạm thời của mình.
 
Bà Trần Thị Nguyệt Oanh, Phó Tổng Giám đốc TiênPhongBank cho biết: “Đây là sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên sử dụng internet, mong muốn sử dụng tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả và muốn gửi tiết kiệm nhưng không có thời gian đến ngân hàng. TiênPhongBank xây dựng dịch vụ tiết kiệm điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này”.
 
Theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ là xu thế tất yếu của Việt Nam. Trên thế giới, dịch vụ ngân hàng điện tử rất phổ biến. Chưa cần so sánh với các nước châu Âu, châu Mỹ, mà ngay ở các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Philipines cũng phát triển trước Việt Nam từ 10 - 20 năm.
 
“Cần có thời gian để người tiêu dùng Việt Nam làm quen với việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ này. Tốc độ tăng trưởng người sử dụng internet và điện thoại di động ở Việt Nam rất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc các ngân hàng đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ trên kênh internet và mobile. Về trình độ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Việt Nam chưa bằng nhiều nước trong khu vực nhưng chúng tôi tin tưởng khoảng cách này sẽ được rút ngắn nhanh chóng trong một vài năm tới” - bà Oanh nói.
 
Theo Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA), số lượng người dùng Internet tại Việt Nam tăng trưởng “thần kỳ” trong hơn 5 năm vừa qua (2004-2009) từ 6,3 triệu lên 20,9 triệu. Việt Nam là một trong 20 nước có số người dùng mạng nhiều nhất thế giới.
 
VINASA dự báo sự tăng trưởng này sẽ vẫn được tiếp tục trong vòng 5 năm tới, và vào năm 2014, sẽ có khoảng 46% dân số Việt Nam sử dụng Internet như một phần quan trọng nhất của cuộc sống, đặc biệt là với những bạn trẻ. 
 
Với tốc độ phát triển phi mã như thế này, các dịch vụ ứng dụng công nghệ như Tiết kiệm điện tử - eSavings của TiênPhongBank có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai.
 
PV