Thứ Năm, 13/08/2009 - 11:53
“Tăng lãi suất không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận ngân hàng”
(Dân trí) - Thời gian này, ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, cũng như chạy đua tăng lãi suất huy động VND. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “Việc tăng lãi suất của các ngân hàng không ảnh hưởng nhiều đến bài toán lợi nhuận”.
Khởi động từ những ngày cuối tháng 6, làn sóng tăng lãi suất huy động VND được các ngân hàng kéo dài mãi đến thời điểm này. “Đỉnh” lãi suất hiện đang giữ ở mức 10,3%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng, bên cạnh đó, khá nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng kỳ hạn ngắn. Điều này khiến những lo ngại về tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng lại tăng lên.
Tuy nhiên, theo khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu: “Việc tăng lãi suất chỉ xảy ra ở một số ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần có quy mô trung bình và nhỏ; trong khi nếu theo dõi kỹ, lãi suất của các NHTM Nhà nước và các NHTM lớn hầu như không thay đổi.
Điều đó cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động không có gì đáng quan ngại. Hiện nay, tình hình thanh khoản của các ngân hàng vẫn tốt và NHNN cũng đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM”.
Thống đốc cũng cho biết thêm: Việc tăng lãi suất của các kỳ hạn dài từ 36 tháng trở lên không ảnh hưởng nhiều đến bài toán lợi nhuận của các ngân hàng; bởi cơ cấu huy động vốn của các NHTM có đến 74% kỳ hạn dưới 1 năm, 26% là kỳ hạn 1 năm đến 5 năm, trong đó loại 5 năm chưa được 5%.
“Điều đó cho thấy, trước khi tăng lãi suất, các ngân hàng cũng đã tính toán kỹ bài toán lãi suất để đảm bảo lợi nhuận. Tức lãi suất bình quân đầu vào là bao nhiêu, lãi suất bình quân đầu ra là bao nhiêu trong bối cảnh lãi suất cơ bản ở mức 7%/năm (tức là lãi suất cho vay tối đa chỉ ở mức 10,5%/năm)”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.
Theo dõi kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm mà một số ngân hàng vừa công bố, có thể thấy những con số khá khả quan. ABBank với lợi nhuận trước thuế đạt trên 211 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 19,612 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch cả năm.
Techcombank đạt 1.221 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro, nhưng chưa hợp nhất từ các công ty con trực thuộc); riêng tháng 7 đạt 190 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến cả năm của ngân hàng này là 2.200 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch năm 2009. Và lợi nhuận trước thuế của SCB đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2008...
Những kết quả này có khả quan, nhưng theo ý kiến đánh giá của giới chuyên gia tài chính, nó không mang tính đột biến, dù đặt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.
Đó là do các ngân hàng thận trọng khi tính chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2009, rút kinh nghiệm từ những khó khăn của thị trường tiền tệ trong năm ngoái. Bên cạnh đó, lợi nhuận hiện tại mà các ngân hàng có được là từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn và dịch vụ khác, chỉ có một phần nhỏ đến từ hoạt động tín dụng.
Nguyễn Hiền