Thứ Hai, 03/08/2009 - 18:25

Thị trường Nga rất tiềm năng cho thủy sản Việt Nam
(Dân trí) - Đó là nhận định chung của nhiều đại biểu trong Hội thảo “Thương mại Việt - Nga: Mở rộng giao thương - Thu hẹp khoảng cách” diễn ra tại Cần Thơ sáng nay 3/8.
Hội thảo giao thương Việt- Nga tại Cần Thơ.

Quan hệ kinh tế thị trường Việt - Nga đang có sự phát triển tốt đẹp. Thống kê của Bộ Công Thương, trong năm 2008 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Nga ước đạt 1.642,0 triệu USD.

Theo ông Arkady Druzhinin, Chuyên viên Cơ quan đại diện Thương mại Liên Bang Nga tại Việt Nam, thì xuất khẩu của Nga sang Việt Nam tăng là do việc bán kim loại đen và phân hóa học.

Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang Nga tăng ở các mặt hàng truyền thống như: nông sản, sản phẩm may mặc, giày thể thao, thủy hải sản trong đó các mặt hàng thủy hải sản là chủ đạo trong năm 2008 (chiếm hơn 77%).

Tại hội thảo, nhận định về những thuận lợi đối với thị trường Nga, Tiến sĩ Nguyễn Chí Tâm, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho rằng, Nga là thị trường nhiều tiềm năng do dân cư đông, kinh tế phát triển… và hơn cả là có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện.

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn nhất định như các doanh nghiệp thiếu thông tin về nhau, khoảng cách địa lý dẫn đến quy mô giao dịch hạn chế, ngại về tâm lý đi lại trong hệ thống thủ tục hành chính của Nga và đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn và các hình thức thanh toán.

Kết thúc buổi hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra một số phương hướng, giải pháp để cải thiện giao thương Việt - Nga. Theo ông Tâm, các doanh nghiệp Việt Nam nên quan tâm hơn nữa để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản vào thị trường Nga.

Huỳnh Hải