Thứ Tư, 01/07/2009 - 5:26 PM

EVN khẳng định điện hạt nhân an toàn

(Dân trí) - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đang rốt ráo chuẩn bị đưa vào vận hành tổ máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận. Tuy nhiên, dự án lớn này đang bị các nhà khoa học, các cơ quan chức năng cũng như của nhiều người dân cho rằng thiếu an toàn.
Ngày 1/7, ông Phan Minh Tuấn, Trưởng ban chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo (Tập đoàn điện lực Việt Nam) cho biết, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận đang được Tập đoàn điện lực Việt Nam xây dựng, dự kiến sẽ được trình Quốc Hội vào kỳ họp thứ 6 khóa XII.
 
Về mức độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân ông Tuấn cho biết nếu thiết kế, vận hành và khai thác an toàn thì không có vấn đề gì lo ngại. Đặc biệt với khoa học kỹ thuật hiện đại của lò phản ứng hạt nhân thế hệ ba đang được nhiều nước công nghiệp phát triển sử dụng đã loại trừ được nguy cơ tai nạn trầm trọng.
 
Nhà máy điện hạt nhân chỉ cần cách xa khu dân cư trong bán kính 10km là có thể an toàn cho đời sống, sinh họat của người dân. Bên cạnh đó nhà máy điện hạt nhân ít gây nguy cơ làm ô nhiễm môi trường vì chất thải của nhà máy điện hạt nhân được thu gom hết trong quá trình sản xuất và có thể kiểm soát được.
 
Ông Tuấn khẳng định, chậm nhất là vào năm 2020 tổ máy điện hạt nhân đầu tiên của Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận với công suất 1.000 MW sẽ hoà lưới điện quốc gia.
 
Dự án này gồm 2 nhà máy điện với 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất thiết kế 1.000 MW. Sau khi tổ máy đầu tiên phát điện thì trong những năm tiếp theo 3 tổ máy còn lại lần lượt sẽ được hoàn thành.
 
Đến năm 2020, tổng lượng điện cung cấp của Việt Nam khoảng 45.000 MW, như vậy với 4 tổ máy, nhà máy điện hạt nhân sẽ đóng góp gần 10% tổng lượng điện quốc gia.
 
P. Thanh