(Dân trí) - Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm dự kiến khoảng 17%, những tháng sau sẽ tăng chậm lại và giữ ở mức dưới 30%. Dư nợ cho vay chứng khoán đạt gần 7.200 tỷ đồng (tăng 4%) nhưng để phát hiện luồng tiền vào thị trường này thì chúng ta chưa làm được.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu.
Sáng 17/6, ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có một cuộc trao đổi cởi mở với báo chí.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm đã lên tới 14,91% so với cuối năm 2008. Con số này sẽ thay đổi như thế nào trong những tháng còn lại của năm, thưa Thống đốc?
Đến cuối tháng 5, tăng trưởng tín dụng của chúng ta hơn 14% so với cuối năm 2008. Chúng tôi dự báo tháng 6 tiếp tục tăng cao khoảng 3% tức là lên trên 17%, nhưng những tháng cuối năm sẽ tăng chậm lại.
Sau khi tính toán vòng quay tín dụng trong điều kiện kinh tế suy giảm có chậm hơn thời gian bình thường, nhiều lần chúng tôi báo cáo và Chính phủ đã thống nhất năm 2009 kiểm soát tăng trưởng tín dụng không quá 30%.
Chúng ta điều hành chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng nhưng nới lỏng một cách thận trọng và phù hợp với chính sách vĩ mô, chứ không phải nới lỏng là tung một lượng tiền ra để tác động mạnh mẽ lên thị trường.
Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán nóng lên bất thường với sức cầu lớn, nhiều ý kiến lo ngại về dòng tiền cho vay hỗ trợ lãi suất đã chảy vào chứng khoán. Ý kiến Thống đốc về vấn đề này?
Tôi không giấu gì các bạn, tổng dư nợ cho vay chứng khoán tính đến thời điểm này đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 4% là không cao. Theo quyết định 03 của Thống đốc NHNN, các ngân hàng cho vay chứng khoán không quá 20% vốn điều lệ. Đến nay chưa có ngân hàng nào vi phạm cả, hoạch toán cho vay chứng khoán nói chung còn thấp.
Nhưng vốn cho vay các đối tượng khác có chảy qua chứng khoán không thì phải kiểm tra và phát hiện. Nếu ai phát hiện cá nhân nào vi phạm thì báo NHNN, tôi hứa rằng các ban chuyên môn sẽ xử lý minh bạch.
Còn trong thực tế, người ta đủ điều kiện để vay ở ngân hàng thì không lẽ mình từ chối. Với các nước khác, họ nắm được các luồng tiền vào nền kinh tế nhưng nền kinh tế Việt Nam chưa làm được như vậy.
Cùng với chứng khoán, dư nợ bất động sản cuối tháng 5 là 151.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và dư nợ cho vay tiêu dùng là 85.000 tỷ, tăng 11,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, tất cả những dư nợ nhạy cảm này đều tăng thấp hơn tốc độ tăng dư nợ chung cả nước.
Mặt bằng lãi suất huy động đã lên trên 9%, thậm chí có ngân hàng đẩy lên 10%/năm, một số chuyên gia lo ngại việc chạy đua tăng lãi suất này sẽ đẩy lạm phát quay trở lại?
Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã lên trên 9%. Trước đây, chúng ta không khống chế lãi suất huy động, thường Hiệp hội Ngân hàng có thỏa thuận để thực hiện mức nào cho vừa nhưng sau khi chúng ta thực hiện lãi suất cơ bản thì hiệp hội cũng không còn mặn mà chuyện này nữa.
Chúng ta mở cho vay tiêu dùng và đang tăng rất nhanh, phổ biến cho vay 14 - 15%, ngân hàng lớn cho vay 11%. Đứng bình diện nào thì tỷ lệ này vẫn ở mức thấp nên không ảnh hưởng đến tài chính.
Tuy nhiên, tôi thấy có hai ngân hàng đi trước hơn bình thường. Đây là hai ngân hàng nhỏ và uy tín trên thị trường chưa lớn, tôi đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ… Nhìn chung, đến thời điểm này chưa có nguy cơ gì về việc tăng lãi suất.
- Xin cám ơn ông!
An Hạ