(Dân trí) - Những “đại dự án” đã có lúc là niềm tự hào của Cần Thơ và Hậu Giang về thu hút đầu tư, sau lễ khai trương hoành tráng, đang được triển khai ì ạch hoặc ngưng trệ dẫn đến cuộc sống, sản xuất của người dân đảo lộn.
Nhà máy giấy tỷ đô vẫn nằm im lìm.
“Mắc kẹt” trong dự án ngàn tỷ
KCN Sông Hậu, quy mô gần 340ha nằm ven sông Hậu thuộc địa phận xã Đông Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trơ trọi cát và cỏ dại um tùm. Hai năm trước, tại đây diễn ra lễ khởi công xây dựng cụm công nghiệp tàu thủy và nhà máy đóng tàu quy mô 290ha, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.
Theo dự kiến, năm 2008, nhà máy sẽ đóng tàu 20.000 tấn. Vậy nhưng đến nay đại dự án này mới chỉ tập kết một số ít vật liệu, máy móc, thiết bị và chưa hình thành nhà máy sản xuất. Một diện tích lớn đất còn lại tại KCN Sông Hậu, được giao cho 2 dự án chế biến thủy sản thuộc 2 Công ty Camimex và Minh Phú đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi…
Tại KCN này, hàng chục hộ dân trong vùng dự án nhà máy đóng tàu đang dở cười dở mếu vì không chuyển đi được và cũng không làm ăn được nữa. Không có việc, không đất canh tác, các hộ ăn dần ăn mòn tiền bồi hoàn giải tỏa trước đây và nay đã gần như trắng tay.
Cách KCN Sông Hậu khoảng 10 km về phía hạ nguồn sông Hậu, cụm công nghiệp Phú Hữu A (xã Phú Hữu A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang) cũng đang là một đại công trường phơi mưa phơi nắng.
Tại đây có một “siêu dự án” là Nhà máy giấy Lee & Man, xây dựng trên diện tích 200ha, tổng số vốn đầu tư 1,2 tỷ USD; tổng công suất 630.000 tấn/năm; sau đó sẽ nâng lên hơn 2 triệu tấn/năm. Nhà máy khởi công tháng 8/2007 và dự tính hoạt động sau 14 tháng xây dựng tuy nhiên đến nay vẫn… chưa thấy gì.
Một cán bộ UBND xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết: Mấy tháng nay, nhà máy giấy được xây dựng cầm chừng, công nhân mất việc rất nhiều. Tại cụm công nghiệp Phú Hữu A còn nhiều dự án khác đăng ký khá lâu nhưng chưa có nhà xưởng nào đi vào sản xuất và cũng chưa hoàn tất bồi thường cho dân…
Điêu đứng vì sân Golf
Năm 2004, Công ty TNHH Hồng Lam được UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định quy hoạch đất cho đầu tư xây dựng trung tâm vui chơi giải trí - văn hóa thể thao tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Trong đó, Công ty CP Hồng Lam (trước đây là Công ty TNHH Hồng Lam) được thực hiện các dự án: sân golf tiêu chuẩn quốc tế rộng 941.908 m2; khu nhà ở - tái định cư 541.243 m2 và trung tâm dịch vụ - thể thao giải trí. Tổng số vốn đầu tư là 1.049 tỉ đồng thực hiện 3 dự án.
Ngoài ra, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư - Giải trí Việt Hải Đăng được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án CLB thể thao dưới nước - cưỡi ngựa du ngoạn trên diện tích đất 236.514 m2 với mức vốn 69 tỉ đồng.
Các dự án đều dự tính khởi công xây dựng trong quý I/2009 và đến quý IV/2010 hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, vùng quy hoạch của các đại dự án vẫn nguyên trạng, chẳng ai biết có thực hiện hay không.
Có tổng cộng 260 ha đất của trên 400 hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án đến nay vẫn chưa thấy ai tiến hành thống kê hoa màu, đất đai, áp giá đền bù, thương lượng thu hồi đất... hàng trăm hộ dân không chờ mỏi cổ, ruộng vườn, hoa màu của người dân chết dần.
Phần lớn người dân khu vực này sinh sống, thu nhập chủ yếu vào phụ thuộc mảnh vườn, thửa ruộng. Khi khu vực này được quy hoạch xây dựng sân golf thì người dân không yên tâm sản xuất, đất ruộng thì hoang hóa cỏ dại mọc um tùm, vườn cây ăn trái chết dần do không có ai chăm sóc, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Ông Út một hộ dân sống trong khu vực cho biết: “Trong vùng quy hoạch nên sợ thu hồi, không ai dám làm ăn ì chú ạ. Ruộng vườn ngập úng nặng, cây cối, hoa màu đang héo úa chết dần”.
Nhà ông Út có 1,5 ha nằm trong vùng quy hoạch nên bỏ cho cỏ dại mọc um tùm. Trước đây, hàng năm thu lợi hàng hục triệu đồng nhờ trồng vườn, nay không dám trồng gì cả. Ông cho biết hàng trăm hộ dân cũng chính vì “sợ” đầu tư, bỏ công sức ra lỡ dự án triển khai thì đột ngột thì mất công toi… nên đành phải tiếp tục chờ đợi.
Bà Lê Minh Xuyến, Chủ tịch UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy bức xúc: “UBND phường Long Hòa mong muốn các cơ quan chức năng của thành phố đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư phải sớm triển khai thực hiện dự án hoặc thu hồi chủ trương đầu tư để người dân trong vùng dự án yên tâm sản xuất”.
Nhật Trường