(Dân trí) - Những ngày gần đây, giá thức ăn chăn nuôi (TACN) bất ngờ tăng nhanh (trung bình từ 10 - 15%) đã “đẩy” giá thực phẩm trên thị trường bắt đầu tăng nhẹ. Việc TACN tăng giá khiến cả người chăn nuôi và các bà nội trợ gặp khó.
Giá thịt lợn trên thị trường cả nước có xu hướng tăng nhẹ (ảnh: AH).
Giá TACN vẫn trong tầm kiểm soát?
Hiệp hội TACN Việt Nam thông báo, thời gian gần đây trên thị trường, giá một số loại TACN tăng rất nhanh, nhất là khô dầu đậu tương và ngô. Khảo sát cho thấy, giá khô dầu đậu tương nhập tại Hải Phòng là 435 USD/tấn, tại TPHCM là 230 USD/tấn - tăng trung bình 40% so với tháng 10/2008.
Trong khi đó, giá ngô nhập khẩu và cả ngô trong nước cũng liên tục biến động, như giá ngô trong nước tăng từ 3.400 lên 4.200 đồng/kg, còn giá nhập khẩu tăng lên 210 USD/tấn, tức tăng 10 - 15% so với tháng 10/2008.
Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội TACN nhận định: “Nguyên nhân chính khiến giá TACN tăng đột ngột là do nguồn nguyên liệu sản xuất TACN tăng, hiện chúng ta vẫn phải nhập tới 70% nguyên liệu trong khi nguồn cung trên thế giới đang rất khan hiếm”.
Việc giá TACN đột ngột tăng mạnh bắt nguồn từ nạn hạn hán nặng ở Trung Quốc, khiến quốc gia này ngay từ cuối năm 2008, đầu 2009 đã đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu sản xuất TACN từ Ấn Độ, Argentina, Mỹ... dẫn đến tình trạng mất cân đối thị trường.
Một nguyên nhân khác, theo ông Lịch là gói kích cầu của Chính phủ vừa qua đã không thực sự hỗ trợ cho ngành sản xuất TACN, khi nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được vay với lãi suất ưu đãi và được phép đáo nợ nên không dám nhập khẩu vì sợ bị thua lỗ.
Tuy nhiên nói về vấn đề TACN tăng giá, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vẫn lạc quan: “Giá TACN nói chung đến thời điểm này vẫn chưa có sự biến động mạnh, mà chỉ xảy ra ở một số mặt hàng nguyên liệu... Nói chung, giá các loại TACN có tăng nhưng vẫn đang ở trong tầm kiểm soát”.
Doanh nghiệp chăn nuôi kêu khổ
Không đồng tình với nhận định của ông Dương, một số doanh nghiệp và chủ chăn nuôi tỏ ra lo ngại trước đợt tăng giá TACN này.
Ông Nguyễn Như So, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh nhận định: “Các nhà sản xuất TACN trong nước hiện đang gặp một số khó khăn, đó là nguồn nguyên liệu trong nước không đảm bảo, tỷ giá USD ngày càng cao dẫn tới bất lợi khi nhập khẩu”.
Các chuyên gia dự báo với sự tăng giá TACN như trên, giá các loại thực phẩm trong nước có thể biến động theo chiều hướng tăng trung bình 8 - 10% từ đầu tháng 4 tới, khi các doanh nghiệp sản xuất TACN đã chuyển sang bán các lô nguyên liệu mới (tăng giá).
Còn hiện tại, tại một số tỉnh thành phố giá thực phẩm trên thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu tăng, cụ thể giá thịt lợn tăng từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, giá tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thậm chí còn tăng cao hơn, từ 5.000 - 6.000 đồng/kg.
Một số chủ chăn nuôi giải thích, việc tăng giá này ngoài nguyên nhân từ giá TACN, còn có lý do khác là nguồn cung thực phẩm đang bị hao hụt, nhất là sau Tết Kỷ Sửu, cộng với tình trạng dịch bệnh (lở mồm long móng, tai xanh) cùng làm giá thịt lợn tăng.
Hồng Ngân