Thứ Ba, 24/02/2009 - 11:50

Vn-Index xuống thấp nhất trong vòng 4 năm
(Dân trí) - Không có bất kỳ thông tin tích cực nào hỗ trợ, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, Vn-Index tiếp tục sụt giảm mạnh gần 9 điểm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2005.
Chứng khoán 2 sàn cùng lao dốc (Ảnh: Hữu Nghị).
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua những ngày thật khó khăn khi liên tục sụt giảm. Vn-Index đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2005, còn Hastc-Index đã dưới vạch xuất phát gần 16% kể từ khi ra đời hồi tháng 7/2005.

Trong những ngày giảm dần đều vừa qua, có vẻ như thị trường không thể tự tìm cho mình một lý do nào đủ mạnh để tăng điểm, cả ở vĩ mô và vi mô, nội và ngoại. Có lẽ chưa bao giờ từ “đáy” lại trở nên mơ hồ với thị trường như lúc này!

Ngay khi mở cửa thị trường phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index đã giảm mạnh tới 7,45 điểm. Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, xu thế giảm điểm còn mạnh hơn khi bên bán hoàn toàn lấn át bên mua, hầu hết lệnh đặt mua chỉ là các lệnh lô nhỏ ở mức giá sàn.

Chung cuộc, Vn-Index giảm tiếp 8,52 điểm (tương đương 3,49%) xuống còn 235,5 điểm. Đây đã là phiên giảm điểm thứ 11 liên tiếp của chỉ số này.

Xu hướng bán tháo tiếp tục được duy trì khiến cho lượng giao dịch phiên này tiếp tục tăng so với phiên giao dịch trước đó, toàn thị trường có 11,575 triệu đơn vị giao dịch trị giá 277,971 tỷ đồng.

Trong tổng số 177 mã niêm yết trên HoSE, theo thống kê đã có 131 mã giảm giá trong đó có 76 mã giảm giá sàn, 25 mã tăng giá với 8 mã tăng trần, 19 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch là BAS và cổ phiếu mới bị đưa vào diện kiểm soát FPC.

Trong nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên HoSE, chỉ có PPC của Nhịêt điện Phả Lại tăng giá nhẹ, còn lại đều giảm sàn như STB, HAG, PVF, PVD, HPG, VIC, VPL… trong đó mã cổ phiếu VIC của Vincom dẫn đầu nhóm giảm giá với mức giảm 2.600 đồng/CP và chỉ có vỏn vẹn 160 đơn vị được giao dịch thành công.

Cổ phiếu BBT tiếp tục gây chú ý khi đi ngược lại xu thế của thị trường, tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp với mức tăng 200 đồng/CP lên 4.600 đồng/CP. Kết thúc phiên mã cổ phiếu này đã không còn dư bán.

Các mã tăng trần đáng chú ý khác gồm TAC, TMS, VHC, TYA…

Về giao dịch, STB dẫn đầu với 1,76 triệu đơn vị, chứng chỉ quỹ VF1 phiên này bất ngờ được giao dịch mạnh với 0,83 triệu cổ phiếu, tiếp theo là các mã DPM, VF4, REE…

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa ở mức 78,06 điểm, giảm 2,2 điểm khi có 111 mã giảm giá, 25 mã tăng giá và 14 mã đứng giá.

Đầu phiên, Hastc-Index có mức tăng điểm nhẹ lên 80,5 điểm, sau đó lượng bán tăng mạnh khiến chỉ số này bắt đầu giảm hơn 2% từ thời điểm 9h khi sàn HoSE khớp lệnh và chỉ số Vn-Index giảm sâu xuống 235 điểm. Có lúc, Hastc-Index xuống dưới 78 điểm.

Giao dịch tăng 34% so với phiên trước đó, đạt 5,9 triệu cổ phiếu, tương đương 112,01 tỷ đồng, mức giao dịch cao nhất trong vòng 2 tháng qua (ngày 31/12/2008 đạt 6,1 triệu cổ phiếu). Hai cổ phiếu tăng trần và có dư mua giá trần vào cuối phiên là MIC và HEV.

Các mã bị bán sàn nhiều nhất phiên này là CSG (dư bán sàn 16.900 đơn vị), HPC (xuống 8.500 đồng/CP, dư bán 22.000 đơn vị), KKC (xuống 9.300 đồng/CP, dư bán 25.000 đơn vị), PVS (dư bán 34.500 đơn vị giá sàn 22.600 đồng)…

Các mã tăng giá nhiều nhất phiên này là VSP (tăng 1.800 đồng lên 39.400 đồng), HLY, MIC, PSC và GHA với mức tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/CP. Trong đó, HLY và GHA giao dịch đúng 100 đơn vị.

Về khối lượng giao dịch, ACB tiếp tục giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu (1,23 triệu), giảm 800 đồng xuống 22.700 đồng/CP. Tiếp theo là VSP (giao dịch trên 750.000 đon vị), KLS (648.000), VCG (400.000), PVS (216.000)… trong đó duy nhất VSP tăng điểm.

Thanh Tú - Phương Mai