Chủ Nhật, 01/02/2009 - 11:28 AM

Những tỷ phú "đằng sau" thành công của Obama

(Dân trí) - Ông Obama cam kết các doanh nghiệp lớn sẽ không có vị trí ưu tiên trong chính sách của ông, tuy nhiên với lượng tiền từ các tỷ phú hỗ trợ ông có thực hiện được lời hứa?
Tổng thống Obama.
 
Từ khi chạy đua vào Thượng Viện năm 2004, ông Obama đã có khoảng 10 tỷ phú luôn đứng sau ông tư vấn và hỗ trợ tài chính cho ông.

Ngoài số tiền 5 USD/người ủng hộ cho chiến dịch tranh cử từ mỗi người Mỹ, Tổng thống Obama cũng nhận được hỗ trợ tài chính và chiến lược từ nhiều tỷ phú đứng sau ông.

Vì mỗi cá nhân chỉ được đóng góp 2.300 USD/người và tối đa 50.000 USD cho Ủy ban bầu cử, vì thế những tỷ phú hỗ trợ cho ông Obama bằng việc kêu gọi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và các mối quan hệ.

Chủ tịch Ủy ban tài chính trong chiến dịch tranh cử của Obama là bà Penny Pritzker, bà là 1 trong 11 thành viên của gia đình giàu có và danh tiếng bậc nhất Chicago, gia đình này năm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ (tổng tài sản tính đến tháng 9/2008 là 21,6 tỷ USD).

Đến ngày 24/11/2008, chiến dịch tranh cử của Obama đã thu hút được số tiền khổng lồ 742 triệu USD. Bà Pritzker đã từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho đến khi bà rút lui khỏi vị trí này vào tháng 11 năm ngoái.

Theo số liệu từ Ủy ban nhậm chức Tổng thống, bà Pritzker đã giúp gây quỹ 300.000 USD cho lễ nhậm chức. Năm ngoái, bà quyên góp được hơn 178.000 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Obama.

Giám đốc điều hành của Google, ông Eric Schmidt hỗ trợ cho ông Obama và hiện nay là tư vấn công nghệ trong nhóm chuyển giao quyền lực của Obama. Ông Schmidt và người đồng sáng lập Larry Page, mỗi người đóng góp 25.000 USD cho lễ nhậm chức.

Để không thua kém đối thủ, Bill Gates và Giám đốc điều hành Microsoft, mỗi người cũng dành 50.000 USD cho các hoạt động lễ hội tại lễ nhậm chức.

Là thành viên của Đảng Dân chủ, ông Obama nhận được ủng hộ từ những nhân vật "cộm cán" tại Tinseltown như đạo diễn phim nổi tiếng Steven Spielberg, ông David Geffen người sáng lập ra Dreamworks và ông George Lucas là đạo diễn bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Ông Geffen là một trong những người ủng hộ lớn nhất cho Tổng thống Obama. Tháng 2 năm 2007, ông đã bỏ qua Hillary Clinton để ủng hộ Obama vào thời điểm mà Hollywood bị chia rẽ bởi 2 ứng cử viên.

Năm 2007, Geffen cùng với Spielberg và người đồng sáng lập hãng phim Dreamworks Jeffrey Katzenberg quyên góp được 1,3 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama.

Chuyên gia tài chính Ken Griffin, người đứng đầu quỹ đầu cơ Citadel của Chicago và nhà đầu tư tài chính hàng đầu phố Wall George Soros và Warren Buffet cũng quyên tiền cho Obama.

Tỷ phú Warren Buffet, người giàu thứ 2 trong sanh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, cũng ủng hộ Obama trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Obama thường nhắc đến tỷ phú Warren Buffet trong các chính sách về kinh tế của mình.

Có thời điểm ông Buffet là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ông Buffet hiện nay làm việc cho nhóm tư vấn kinh tế của ông Obama. Ông Obama cam kết các doanh nghiệp lớn sẽ không có vị trí ưu tiên trong chính sách của ông, tuy nhiên với lượng tiền từ các tỷ phú như trên, liệu ông có thực hiện được lời hứa?

Ông David Boaz, phó chủ tịch viện nghiên cứu Cato tại Washington, nhận xét những tỷ phú sẽ cố gắng tạo ảnh hưởng trong một chính phủ đầy quyền lực và hùng mạnh, tuy nhiên ông cũng nói thêm việc này sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng thống.

Một điều nên kể đến là ông Obama đã rất thành công trong việc quyên tiền từ cả những người ủng hộ cá nhân cho đến những tổ chức và cá nhân có tiếng tăm.

Việc gây quỹ cho lễ nhậm chức sẽ không phải là một vấn đề lớn, đó không phải là chuyện người nổi tiếng thuê văn phòng tại Nhà Trắng như dưới thời của cựu Tổng thống Clinton.

Ngọc Diệp (theo Forbes)