Thứ Sáu, 16/01/2009 - 06:31

Cắt điện đột xuất là lỗi nặng nhất của ngành điện
(Dân trí) - Tại buổi tổng kết cuối năm, lãnh đạo EVN cho biết, việc quản lý tài chính và hạch toán kế toán của đơn vị này là minh bạch, giúp dư luận hiểu và chia sẻ. Tuy nhiên, vấn đề cắt điện đột xuất chính là lỗi nặng nhất trong năm qua của ngành điện.

Tài chính của EVN là minh bạch

Báo cáo cho thấy, năm 2008, EVN đã thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện, vận hành tối ưu hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng, tăng giá bán bình quân, tiết kiệm chi phí, rà soát đình hoãn các công trình đầu tư chưa thật cấp bách… Nhờ vậy, doanh thu sản xuất điện đạt trên 57.300 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2007, cân bằng tài chính, nộp ngân sách nhà nước hơn 3.400 tỷ đồng.
 
Do tình hình chung của nền kinh tế, việc huy động vốn cho đầu tư xây dựng của EVN cũng gặp nhiều khó khăn. Kế hoạch cổ phần hóa và phát hành trái phiếu không thực hiện được do thị trường tài chính sụt giảm đã gây sức ép rất lớn trong việc đảm bảo vốn do nhu cầu đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
 
Mặc dù vậy, song tập đoàn vẫn hoàn thành đóng điện cho 94 công trình lưới điện cấp diện áp 110 - 500 kV với tổng chiều dài 1.835km. Đặc biệt đã hoàn thành lưới điện đồng bộ với các nhà máy Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Tuyên Quang, A Vương, tập trung thi công lưới điện đồng bộ chuẩn bị cho 15 nhà máy điện trong và EVN sẽ vận hành vào năm 2009…
 
 
Đặc biệt, trong năm 2008, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán lớn nhất từ trước đến nay tại Tập đoàn. Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo tài chính năm 2007 đã đánh giá: mặc dù còn có một số điểm cần chấn chỉnh, song các chỉ tiêu tài chính của EVN là cơ bản đảm bảo, lành mạnh.
 
Việc quản lý tài chính và hạch toán kế toán của EVN và các đơn vị thành viên là minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật. Điều đó đã giúp cho dư luận hiểu và chia sẻ những khó khăn của EVN.

Lỗi nặng nhất là để xảy ra cắt điện

Mặc dù đã có những nỗ lực song trong năm 2008, ngành điện đã để xảy ra việc cắt điện đột xuất, kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Về việc này, ông Phạm Lê Thanh - Tổng Giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) giải thích:

Trong năm 2008, sản lượng điện mua ngoài chỉ huy động được 21,08 tỷ kWh, giảm 3,03% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà máy BOT nước ngoài (Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 22) bị sự cố phải sửa chữa kéo dài; các nhà máy điện cụm Cà Mau chậm tiến độ chỉ cung cấp được một sản lượng rất thấp trong mùa khu và các tháng 6, 7, 11, 12/2008 do phải phục vụ thí nghiệm và sửa chữa...
 
Chính vì vậy, trong năm 2008, hệ thống điện Quốc gia đã xảy ra thiếu công suất và điện năng, đặc biệt trong giai đoạn tháng 6, 7/2008. Trước tình hình cấp bách đó, EVN lại không kịp thời báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời không sát sao trong việc chấp hành phân bổ công suất khả dụng của các đơn vị. Vì thế, đã để xảy ra tình trạng cắt điện đột xuất, gây bức xúc trong khách hàng và dư luận, đe doạ an toàn hệ thống điện.
 
"Đây là lỗi nặng nhất mà ngành điện để xảy ra trong năm 2008. Tôi còn nghe có chuyện cán bộ ở các đơn vị “lười”, cứ giật hệ thống đầu nguồn làm cúp điện hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất"- ông Thanh bức xúc nói.
 
Đối với vấn đề tái cơ cấu ngành điện đã được dư luận đặt ra trong thời gian qua vì nó liên quan tới chất lượng cung cấp và giá điện, lãnh đạo EVN cho biết, cho đến giờ này, họ chưa nhận được một chỉ đạo nào.
 
"Nhưng nếu có nhận được, chúng tôi sẽ đưa ra 3 câu hỏi lớn: Thứ nhất, có bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không; Thứ hai, có phù hợp với đường lối, chính sách không và cuối cùng là có phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân không?" - ông Thanh nói. Xem ra, con đường tiến tới thị trường điện theo đúng nghĩa ở Việt Nam vẫn còn dài.
 
Lan Hương