Thứ Hai, 29/12/2008 - 16:19
Việt Nam vay ADB thêm 65,5 triệu USD
(Dân trí) - Ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký 3 khoản vay tổng giá trị 65,5 triệu USD, khẳng định những nỗ lực tăng cường hợp tác hai bên khi năm 2009 được dự báo đầy khó khăn.
Ba dự án vay mà Ngân hàng Nhà nước và ADB vừa ký kết là: Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo” (25 triệu USD), dự án “Bổ sung vốn cho dự án tu bổ khẩn cấp các công trình bị thiệt hại do thiên tai” (25,5 triệu USD) và dự án “Phát triển ngành du lịch trong khu vực Tiểu vùng Mêkông mở rộng” (10 triệu USD).
Khoản vay 25 triệu USD cho chương trình “Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7” giúp Chính phủ Việt Nam tiến hành những cải cách chính sách cần thiết cho việc thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2006 - 2010 thông qua hỗ trợ một loạt những cải cách chính sách trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, toàn diện xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị quốc gia.
Dự án vay thứ 2 cung cấp vốn bổ sung cho các dự án đang được tiến hành nhằm tu bổ các công trình hạ tầng nông thôn bị bão lụt trong năm 2005 gây thiệt hại nặng nề. Hơn 450.000 người dân sẽ được hưởng lợi từ dự án này.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại 500.000 USD từ Quỹ “e-Asia và Đối tác Tri thức” của Hàn Quốc do ADB điều hành, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.
Dự án vay thứ ba nhằm phát triển ngành du lịch bền vững tại 5 tỉnh gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, là những tỉnh có tiềm năng du lịch và tỷ lệ nghèo cao. Đây cũng là một phần của khu vực ưu tiên trong Chiến lược ngành Du lịch của Tiểu vùng Mêkông mở rộng 2006-2015.
Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho hay: “Năm 2008 đã là một năm rất khó khăn đối với Việt Nam và tôi tin rằng Chính phủ đã chèo lái rất xuất sắc, đặc biệt trong việc kiểm soát lạm phát và giảm thâm hụt thương mại. Trong điều kiện kinh tế toàn cầu đang sụt giảm, tuy nhiên, năm 2009 sẽ là một năm khó khăn nữa, nhưng Ngân hàng Phát triển Châu Á vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Trong khi Chính phủ cố gắng kích thích nền kinh tế để đảm bảo hạn chế những tác động tiêu cực của sự sụt giảm kinh tế toàn cầu, chúng tôi tin tưởng việc triển khai nhanh chóng các dự án hỗ trợ ODA sẽ có hiệu quả đặc biệt. Việc triển khai các dự án này tạo nhiều việc làm cho người dân và có thể kích thích tiêu dùng ở những người được hưởng lợi từ các dự án này”.
An Hạ