Thứ Tư, 29/10/2008 - 3:04 PM

Nhiều nhà đầu tư ngoại "xin" các dự án EVN trả lại

(Dân trí) - Sau khi EVN trả lại 13 dự án điện, đã có nhiều nhà đầu tư xin tham gia trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Công Thương cho biết sẽ ưu tiên những nhà đầu tư đã có thư giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ.

Có 6 nhà đầu tư nước ngoài xin tham gia vào các dự án điện của EVN trả lại bao gồm: Tập đoàn EDF, tập đoàn Toyo - Malaysia, tập đoàn Janakusa - Malaysia, liên danh CIRI/CRP, tập đoàn CPISB và tỉnh Kharkov (Cộng hoà Ucraina).

Trong khi đó, như bộ Công Thương đã đề xuất, không tách nhỏ các dự án, thu hẹp từ 13 dự án chỉ còn 9 dự án và dự kiến có 3 chủ đầu tư trong nước được nhận 6 dự án.

Trong đó, EVN nhận lại Dự án Long Phú 3 (Sóc Trăng), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư Trung tâm điện lực Hải Phòng 3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quảng Trạch (các dự án này gồm 2 dự án).

Như vậy còn lại 3 dự án là Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 và Trung tâm điện lực Vũng Áng 3. Theo Bộ Công Thương, nhà đầu tư nước ngoài nào đã có thư giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ sẽ được xem xét trước.

Vì thế Dự án Duyên Hải 2 có công suất 1.200MW được Bộ đề xuất giao cho Tập đoàn Janakusa - Malaysia làm chủ đầu tư vì Tập đoàn này đã có thư giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ)

Còn lại, do có nhiều nhà đầu tư đã đăng ký tham gia nên Bộ Công Thương đề xuất việc xác định giao làm chủ đầu tư sẽ thông qua đấu thầu cạnh tranh theo tiêu chí: Có năng lực tài chính, kinh nghiệm về đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành dự án lâu dài; Có khả năng đảm bảo nguồn than cung cấp ổn định cho phát triển dự án; Cam kết và phát triển dự án theo đúng quy định và tiến độ đã phê duyệt.

Như vậy là trước mắt có tới 5 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tham gia trong khi chỉ có lại 2 dự án là Duyên Hải 3 với công suất 2.000 MW và Trung tâm điện lực Vũng Áng 3. Câu chuyện về đấu thầu dự án điện xem ra là một bước đột phá mới trong lộ trình tiến tới thị trường điện cạnh tranh.

Lan Hương