(Dân trí) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 giảm 0,19% so với tháng trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy gói 8 giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng và giá cả nhiều mặt hàng thế giới biến động theo xu hướng giảm hoặc ổn định.
Theo dõi bảng số liệu do Tổng cục Thống kê công bố chiều 25/10, giá tiêu dùng cả nước trong tháng 10 giảm 0,19% so với tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước chỉ tăng có 21,64% so với tháng 12/2007 và thấp hơn mức 21,87% của 9 tháng đầu năm.
Trong 10 nhóm mặt hàng tính chỉ số CPI, nhóm hàng có mức giảm lớn nhất trong tháng là nhà ở và vật liệu xây dựng, giảm 1,08% so với tháng 9.
Nguyên nhân một phần là do giá năng lượng nói chung đang có xu hướng giảm và chưa phải là mùa xây dựng chính nên giá phôi thép và thép thành phẩm trên thị trường thế giới đầu tháng 10/2008 giảm mạnh, kéo theo giá thép thị trường trong nước đầu tháng 10 có xu hướng giảm, hiện phổ biến ở mức 14,6 - 17,64 triệu đồng/tấn (giảm 1,73 - 2,254 triệu đồng/tấn so với cuối tháng 9).
CPI tháng 10 rơi vào khoảng thời gian giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh giảm tới 3 lần, nên nhóm phương tiện đi lại, bưu điện cũng giảm 0,94% so với tháng 9. Bên cạnh đó, mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng gần 43% là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,42%.
7 nhóm hàng hoá còn lại đều tăng nhưng mức tăng dưới 1%. Tăng cao nhất là đồ dùng và dịch vụ khác cũng chỉ ở mức 0,85%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,73%; may mặc, mũ nón giầy dép tăng 0,7%; dược phẩm y tế tăng 0,58%, văn hoá thể thao giải trí tăng 0,38%...
Tính theo địa phương, 6/10 tỉnh thành trong diện tính CPI giảm so với tháng 9. Điển hình là TPHCM với mức giảm 0,24%; trong khi Hà Nội vẫn tăng 0,16% và Gia Lai tăng 0,86%.
Trong tháng 10, giá vàng tăng 3,21%, còn giá USD giảm nhẹ 0,05%.
CPI tháng 10 “âm” trong vòng hơn một năm qua là tín hiệu tốt đối với công cuộc kiềm chế lạm phát của đất nước. Tuy nhiên, theo Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), thời gian tới, nền kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức cả từ trong nước và ngoài nước; xu hướng vận động giá cả thị trường tháng 11 chịu tác động của các nhân tố chính. Đó là:
Kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; khủng hoảng tài chính và lạm phát mang tính toàn cầu. Trong nước, tháng 11 vẫn có khả năng xảy ra bão, mưa lũ lớn ở miền Trung, miền Nam, triều cường lên cao ở vùng ĐBSCL nên giá lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa thiết yếu có thể tăng trên một số địa bàn.
Đặc biệt, theo quy luật, trong hai tháng cuối năm, sức mua xã hội sẽ tăng cao do các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bắt đầu mua gom hàng để sản xuất và chuẩn bị lực lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán…
Nguyễn Hiền