(Dân trí) - Thời hạn chót để các Công ty chúng khoán (CTCK) chuyển tài khoản của NĐT sang ngân hàng đã qua gần một tháng nhưng mới chỉ có số ít thực hiện. Theo đại diện UBCKNN, thời gian tới, CTCK còn nhận tiền mở tài khoản có thể bị rút giấy phép hoạt động.
Chiều qua 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi tài khoản nhà đầu tư từ công ty chứng khoán sang ngân hàng thương mại”. Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết:
Theo thống kê gần đây nhất, hiện có trên 70 công ty đang làm thủ tục, có khoảng 19 công ty đã thực hiện xong và đã tiến hành giao dịch. Trong khi cả nước có 98 CTCK nhưng có một số công ty mới đi vào hoạt động, chưa có khách hàng.
Theo quy định, hạn chót 1/10, các CTCK phải chuyển tài khoản của nhà đầu tư sang ngân hàng quản lý, nhưng hiện mới thực hiện thí điểm, vậy đến khi nào thực hiện xong, thưa ông?
Thực ra, việc này đã thực hiện từ tháng 2/2008, còn 1/10 là thời điểm UBCKNN gia hạn cho các CTCK. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khá phức tạp, ví dụ chứng khoán Bảo Việt, họ cho rằng chuyển 200 tài khoản đang giao dịch rất mạnh sang ngân hàng là cả một vấn đề, mất một khoảng thời gian tương đối nhiều.
Còn hiện nay, vấn đề UBCKNN đang quan tâm là việc CTCK không được trực tiếp nhận tiền của khách hàng. Sở dĩ chúng tôi muốn nhấn mạnh việc này vì có nhiều ý kiến quan tâm đến mức độ an toàn của các nhà đầu tư.
Thực chất ngân hàng và CTCK đều dùng tiền của nhà đầu tư nên khó có thể nói là rủi ro sẽ như thế nào. Tuy nhiên, luật các tổ chức tín dụng không quy định CTCK là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, do đó việc mở tài khoản và nhận tiền gửi của khách hàng là vi phạm luật.
Hiện UBCKNN đã có công văn số 1880 yêu cầu các CTCK không được trực tiếp nhận tiền của khách hàng. Có nghĩa là tất các CTCK phải có các ngân hàng đi kèm để nhận khoản tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Vậy đối với các công ty chưa thực hiện chuyển đổi sau ngày 1/10 thì có bị xử phạt hay không?
Do việc chuyển đổi rất phức tạp nên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để hoàn chỉnh. UBCKNN cũng vì thế chỉ yêu cầu CTCK chấm dứt ngay việc nhận tiền và mở tài khoản cho nhà đầu tư.
Chúng tôi đã có đoàn đi kiểm tra và xử phạt những công ty còn vi phạm điều này. Nếu công ty nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 36 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, nặng hơn còn có thể rút giấy phép.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một loạt quyết định về điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản, nâng lãi suất dự trữ tiền gửi… đánh giá của ông về tác động tới thị trường chứng khoán?
Nói về mặt lý thuyết, thông thường khi Ngân hàng Nhà nước nới rộng chính sách tiền tệ, có nghĩa là một động thái hay một tín hiệu của Ngân hàng Nhà nước chuyển đi, sẽ khuyến khích nền kinh tế phát triển hơn, các doanh nghiệp đi vay với lãi suất thấp hơn, tín dụng cấp ra cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nói một cách gián tiếp, một nền kinh tế khi có các hoạt động đầu tư tốt, nhộn nhịp thì thị trường chứng khoán sẽ sôi động lên.
Còn thực tế thì sao?
Thực tế còn theo liều lượng có đủ tác động vào thị trường, có tạo nên cú hích hay không. Tỷ lệ lạm phát vẫn còn khá cao nhưng đã giảm dần, tháng 9 đã giảm và tháng 10 còn giảm nữa, là điều kiện để ngân hàng trung ương có thể xem xét hạ bớt lãi suất xuống và nới rộng tín dụng ra.
Điều này cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh.
Thế nhưng, lãi suất vừa hạ xuống, ngay lập tức tỷ giá tăng vọt lên gần 17.000 VND/USD. Liệu điều này có phải như nghi ngại của nhiều nhà đầu tư, về việc luồng vốn ngoại đang rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hay không?
Cái này cần có số liệu để giám sát và chứng minh, tuy nhiên, trong thời gian gần đây cũng có dấu hiệu bán nhiều hơn mua. Nhưng mức độ theo chúng tôi nghĩ là không nghiêm trọng.
Xét về một khía cạnh nào đó, tỷ giá VND/USD bất ngờ tăng vọt lên như vậy chỉ là hiệu ứng nhất thời về mặt tâm lý nào đó.
Xin cám ơn ông!
An Hạ